Lực lượng nổi dậy ở Aleppo cản trở lệnh ngừng oanh kích của Nga

(Baonghean.vn)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/11 cho biết Nga sẽ không thể kéo dài lệnh ngừng oanh kích các mục tiêu ở thành phố Aleppo của Syria nếu lực lượng nổi dậy ở thành phố này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên thực địa.

Trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Peskov nói: "Hiện lệnh ngừng oanh kích đang tiếp diễn, hoạt động sơ tán dân thường ra khỏi phía Đông thành phố Aleppo đang được tiến hành, các điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo đang được thiết lập. 

Các tay súng phiến quân giành được quyền  kiểm soát thành phố Dahiyet al-Assad, phía Tây Aleppo, Syria  ngày 29/10/2016. Ảnh: Reuters.
Các tay súng phiến quân giành được quyền kiểm soát thành phố Dahiyet al-Assad, phía Tây Aleppo, Syria ngày 29/10/2016. Ảnh: Reuters.

“Tuy nhiên, tất cả những điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu các phần tử khủng bố tiếp tục nã đạn vào các vùng lân cận và các tuyến đường vận chuyển hàng cứu trợ; tiến hành các vụ tấn công và tiếp tục sử dụng lá chắn sống. Điều này sẽ không cho phép tiếp tục thực hiện việc tạm ngừng oanh kích để tiến hành công tác cứu trợ nhân đạo". 

Ngoài ra, ông Peskov cũng bác bỏ những cáo buộc sai sự thật của Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI5) khi cho rằng Nga đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mạng và những biện pháp gây hấn khác làm gia tăng mối đe dọa nhằm vào London. 

Ông Andrew Parker tham dự một phiên điều trần của Ủy ban Tình báo và An ninh tại Quốc hội. Ảnh: Reuters
Ông Andrew Parker tham dự một phiên điều trần của Ủy ban Tình báo và An ninh tại Quốc hội. Ảnh: Reuters

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Guardian ngày 1/11, Giám đốc MI5 Andrew Parker cho biết Nga là một mối đe dọa ngầm trong nhiều thập kỷ qua, nhưng khác với thời Chiến tranh Lạnh, đó là hiện có ngày càng nhiều biện pháp để Moskva theo đuổi mục đích “bài phương Tây”.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.