Tổng thống Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi lời chia buồn sâu sắc, lời cầu nguyện đến gia đình ông Fidel Castro và nhân dân Cuba.

Lịch sử đánh giá ảnh hưởng to lớn của Fidel Castro

Trong một thông báo phát ra từ Nhà Trắng hôm 26/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc, lời cầu nguyện đến gia đình ông Fidel Castro và nhân dân Cuba.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Getty)

Tổng thống Obama khẳng định: “Lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá sức ảnh hưởng to lớn của ông Fidel Castro đối với người dân và thế giới xung quanh ông. Trong những ngày tới, nhân dân Cuba sẽ tưởng nhớ về quá khứ và đồng thời hướng đến tương lai. Nhân dân Cuba luôn có một người bạn và đối tác là Mỹ”.

Tổng thống Obama có chuyến thăm lịch sử đến Cuba vào tháng 3/2016, từng tuyên bố sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba.

Ông là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Cuba kể từ năm 1928.

Vào tháng 12/2014, ông Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai của ông Fidel, đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba.

Mỹ và Cuba sau đó tái lập quan hệ ngoại giao, mở cửa đại sứ quán tại thủ đô hai nước hồi tháng 7/2015.

Fidel Castro là biểu tượng của cách mạng Cuba

Trong khi đó, hãng tin Reuters cũng đưa tin về việc Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân Cuba sau sự ra đi của ông Fidel Castro.

Theo ông Ban Ki-moon, nhà lãnh đạo Fidel Castro là một biểu tượng của cách mạng Cuba, nổi bật ở khu vực Mỹ Latinh và có ảnh hưởng tới các vấn đề quốc tế.

Với vai trò là một Thủ tướng, Chủ tịch, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và là Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã lãnh đạo đất nước Cuba trong gần 50 năm, để lại dấu ấn lớn và các vấn đề chính trị toàn cầu.

Vị lãnh tụ Fidel Castro sẽ luôn được người dân Cuba nhớ tới với vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng ở nước này và những tiến bộ mà Cuba đạt được trong lĩnh vực giáo dục, xóa mù chữ và sức khỏe.

Cùng với gửi lời chia buồn đến người dân Cuba, Tổng thư ký Liên Hợp quốc cũng cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Cuba, đồng thời hy vọng, đất nước Cuba sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trên con đường cải cách, đạt được sự thịnh vượng./.

Theo VOV

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.