Trump: 'Tôi rất thích Tổng thống Obama'

Donald Trump cho biết ông rất thích Tổng thống Barack Obama sau khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Barack Obama phát biểu với báo giới sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 10/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Barack Obama phát biểu với báo giới sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 10/11. Ảnh: Reuters.

"Tôi không biết mình có thích ông ấy không. Tôi nghĩ là không nhưng thực ra là có. Tôi rất thích ông ấy", tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 22/11.

Trump, lúc tranh cử, từng dọa sẽ đảo ngược nhiều sáng kiến mà Tổng thống Barack Obama bảo vệ. Ông gọi ông Obama là nhà lãnh đạo thất bại, không phù hợp làm tổng thống suốt nhiều tháng liền.

Ông Obama, đảng Dân chủ, gặp tỷ phú Trump, đảng Cộng hòa, tại Phòng Bầu dục hôm 10/11, hai ngày sau khi ông đắc cử. Theo Trump, Obama đã nói về những điều ông coi là rắc rối lớn nhất ở Mỹ.

"Tôi có một cuộc gặp tuyệt vời với Tổng thống Obama", ông Trump cho biết. "Tôi thực sự rất thích ông ấy. Ông ấy nói những điều rất tốt đẹp sau cuộc gặp và tôi cũng nói những điều rất tốt đẹp về ông ấy".

Tổng thống Obama, từng công kích ông Trump khi vận động cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, nêu rõ ông sẽ gạt bỏ bất đồng để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và bảo vệ một trụ cột dân chủ Mỹ.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.