Cuba không lấy tên Fidel Castro đặt cho tượng đài, đường phố

Thực hiện di nguyện của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba sẽ không lấy tên Fidel Castro để đặt cho bất cứ tượng đài, công viên, phố xá nào ở đảo quốc này.

Đương kim Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tuyên bố trong lễ truy điệu Lãnh tụ Fidel Castro vào đêm 3/12 (theo giờ Cuba) rằng nước này sẽ ban hành bộ luật cấm việc thờ phụng lâu dài.

cuba khong lay ten fidel castro dat cho tuong dai duong pho hinh 1
Tình  cảm người dân Cuba dành cho lãnh tụ Fidel Castro. Ảnh: AP.

Vị lãnh đạo 85 tuổi - em trai của Fidel Castro, nói: “Sẽ không có tượng đài nào, tượng toàn thân hay bán thân về Fidel, không đường phố nào, công viên nào đặt tên theo đồng chí ấy, bởi vì đó là điều mà đồng chí mong muốn: không sùng bái cá nhân”.

Chủ tịch Raul nhấn mạnh: “Lãnh tụ của Cách mạng (ý nói Fidel) phản đối bất cứ biểu hiện nào của tệ sùng bái cá nhân, và nhất quán với điều này cho tới những giờ phút cuối cùng của đời mình. Đồng chí Fidel kiên quyết khẳng định rằng một khi mình qua đời, tên của đồng chí và những điều tương tự sẽ không bao giờ được sử dụng để đặt cho cơ quan, con phố, công viên hay những nơi công cộng”.

Ông Raul cho biết thêm, luật về điều này sẽ được trình Quốc hội Cuba xem xét trong phiên họp tháng này.

Trong tự truyện của mình, lãnh tụ Fidel Castro từng nói: “Tất cả những ai lãnh đạo đất nước này đều là con người, không phải là các vị thánh”./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.