Đệ nhất phụ nhân Mỹ ngủ khi ông Trump thắng cử

(Baonghean.vn) - 'Tôi đã đi ngủ trước thời điểm công bố kết quả bầu cử tổng thống mà Trump giành chiến thắng', đó là thông tin thú vị được phu nhân tổng thống Obama vừa tiết lộ sau tròn 1 tháng người Mỹ bầu được vị tổng thống thứ 45.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và bà Melania Trump gặp nhau tại Nhà Trắng hôm qua 10/11. Ảnh: Whitehouse)
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và bà Melania Trump gặp nhau tại Nhà Trắng hôm qua 10/11. Ảnh: White House. 

Michelle Obama là một trong những người chỉ trích dữ dội Donald Trump về chiến dịch tranh cử, nhưng Đệ nhất phu nhân nước Mỹ vẫn không theo dõi việc công bố kết quả bầu cử vào đêm 8/11.

Trả lời phỏng vấn tạp chí People, bà cho biết hôm đó bà đã đi ngủ sớm. "Tôi đã đi ngủ. Tôi không thích theo dõi các cuộc thảo luận về chính trị…". Thậm chí Michelle còn cho rằng bà chỉ quan tâm đến diễn biến chính trị khi chồng bà đang tại nhiệm.

Nhiều đảng viên đảng Dân chủ đã bày tỏ mong muốn bà Michelle sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2020, song Đệ nhất phu nhân đã phủ nhận khả năng này.

Trước đó, trong 1 buổi trả lời phỏng vấn, ông Obama đã hài hước nói rằng: “Nếu tôi có thể tranh cử nhiệm kỳ ba, Michelle sẽ li dị tôi”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vợ ông chưa bao giờ hào hứng với chính trị. Bản thân bà Michelle từng nói rằng bà muốn thu xếp cuộc sống để không có quá nhiều xáo trộn trong khi chính trị vốn là một vấn đề hỗn độn.

Michelle Obama là một trong số những người ủng hộ tích cực cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, bà cho biết vẫn sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chính quyền kế nhiệm để họ đạt được những kết quả như chúng tôi đã làm. Bởi vì đó là những gì tốt nhất cho đất nước này”, bà nói.

Phương Thảo

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.