Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020

(Baonghean)- Bà Michelle Obama đang nhận được lời kêu gọi tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2020, sau khi ông Donald Trump có chiến thắng “bão táp”gây “chấn động” hệ thống chính trị Mỹ vào ngày 9-11.
Đề nghị đến với Đệ nhất Phu nhân cùng chồng của bà-Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama chỉ trong vài giờ sau khi ông Donald Trump được công bố là Tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Những người dân mơ ước thấy một phụ nữ đắc cử đã rất đau lòng sau thất bại gây sốc của bà Hillary Clinton. Áp lực bây giờ đang dồn lên vai Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, nhiều cử tri hy vọng bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên nắm quyền Nhà Trắng bằng cách tham gia tranh cử và chiến thắng vào năm 2020.
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama sẽ đánh bại ông Donald Trump vào năm 2020?
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama sẽ đánh bại ông Donald Trump vào năm 2020?
Chưa rõ bà Michelle Obama có kế hoạch làm gì trong 4 năm tới. Bà đã vận động thành công chiến dịch chăm sóc toàn  diện cho cựu chiến binh và Sáng kiến Tất cả trẻ em gái đều được đi học trên toàn thế giới. Michelle Obama sẽ tiếp tục công việc này sau khi phu quân Barack Obama rời Văn phòng.
Bà đã để lại ấn tượng tốt đẹp khi là Đệ nhất Phu nhân bằng cách sử dụng các bài phát biểu để giải quyết nhiều vấn đề khó của đất nước.
Theo CAND

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.