Nga huy động 1.300 binh lính tham gia tìm kiếm nạn nhân TU-154

(Baonghean.vn) - Bộ quốc phòng Nga cho biết, hiện nay tại các khu vực tìm kiếm, đã huy động hơn 1300 binh lính tham gia tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Nga TU-154.

Công tác tìm kiếm nạn nhân TU-154 diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ. (ảnh Ria Novosti)
Công tác tìm kiếm nạn nhân TU-154 diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ. (Ảnh Ria Novosti)

Bên cạnh đó, đã điều tới biển Đen 32 tàu, thuyền, 109 thợ lặn, 5 máy bay trực thăng, máy bay không người lái và thiết bị lặn điều khiển từ xa dò tìm đáy biển.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm khu vực tìm kiếm sẽ có sự xuất hiện của tàu cứu hộ của Hạm đội Biển Đen, với các thiết bị cho phép thực hiện các hoạt động lặn phức tạp ở độ sâu tới 400 m. Và tại sân bay Adler luôn sẵn sàng tiếp nhận viện trợ của 4 máy bay vận tải quân sự IL-76.

Hiện tại, chưa có thông tin nào về người còn sống sót. Thi thể của các nạn nhân sẽ được đưa về trung tâm pháp y của Bộ quốc phòng Nga tại Moscow để tiến hành kiểm tra ADN.

Để đẩy mạnh công tác cứu nạn, tìm kiếm, tại tòa nhà của Đoàn ca múa nhạc lực lượng quốc phòng Nga Alexandrov, Bộ Quốc phòng triển khai thành lập trụ sở nóng bao gồm các nhà tâm lý học quân sự, bác sĩ trình độ cao của tất cả các bệnh viện, nhân viên của Bộ Quốc phòng, nhằm tiếp nhận thông tin nhanh, chính xác về danh tính các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ kịp thời về sức khỏe, ổn định tâm lý gia đình và bạn bè người bị nạn./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.