Nhân viên tự tử vì làm việc quá sức, chủ tịch Dentsu từ chức

Ông Tadashi Ishii - chủ tịch công ty quảng cáo Dentsu (Nhật Bản) đã xin lỗi và từ chức vì đã không ngăn nhân viên mới của mình làm việc quá độ dẫn đến bị áp lực phải tự tử.

Ông Tadashi Ishii - chủ tịch công ty Dentsu, cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo ngày 28-12 - Ảnh: Kyodo/REUTERS
Ông Tadashi Ishii - chủ tịch công ty Dentsu, cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo ngày 28/12 - Ảnh: Kyodo/REUTERS

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, ông Tadashi Ishii - chủ tịch công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản Dentsu, vừa thông báo từ chức vào tháng 1 tới để nhận trách nhiệm vụ một nhân viên 24 tuổi của công ty tự tử vì làm việc quá sức.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ông Ishii bày tỏ "vô cùng hối tiếc vì đã không ngăn nhân viên mới này làm việc quá sức". "Tôi chân thành xin lỗi", ông nói. 

Buổi họp báo được tổ chức ngày 28/12 sau khi Bộ lao động Nhật Bản yêu cầu bên công tố điều tra Dentsu và một giám đốc điều hành của công ty vì bị tình nghi buộc nhân viên Matsuri Takahashi - đầu quân cho công ty vào tháng 4-2015, làm việc nhiều giờ mà không báo cáo đúng quy định, dẫn đến việc cô tự tử ngày 25/12/2015.

Theo đó, Dentsu và sếp trực tiếp của Takahashi bị nghi đã vi phạm Luật tiêu chuẩn lao động khi buộc cô và một nhân viên khác làm việc nhiều giờ bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2015. Cụ thể, giờ làm thêm của Takahashi tăng lên từ khoảng 40 giờ/tháng đến hơn 100 giờ/tháng.

Kết quả điều tra của Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động Tokyo công bố vào tháng 9 vừa qua xác nhận vụ tự tử của cô là một trường hợp karoshi - nghĩa là chết do làm việc quá sức. 

Theo Japan Times, trước khi nhảy lầu tự tử, Takahashi có dấu hiệu trầm cảm. Gia đình cô cũng tố cô đã bị quấy rối qua điện thoại khi ông chủ nói với cô rằng nếu cô thấy đang phải làm việc quá nhiều thì là do hiệu suất làm việc của cô quá thấp.

Tham gia cuộc họp báo, phó chủ tịch Dentsu Shoichi Nakamoto, nói: "Không thể phủ nhận đây là một trường hợp quấy rối qua điện thoại, do thực tế cô ấy (Takahashi) thiếu kinh nghiệm trong công việc", nhưng ông cũng khẳng định không có hành vi bất hợp pháp tại công ty.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.