Thế giới hào hứng chào đón năm 2017

Từ New York – Mỹ đến London – Anh, từ Sydney – Úc đến Dubai – Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhiều thành phố trên khắp thế giới sẽ bắn pháo hoa chào đón năm 2017 vào ngày 31/12/2016.
Tonga và Samoa là hai trong số các nước đầu tiên bắn pháo hoa chào năm mới, lúc 10 giờ ngày 31-12-2016 (giờ GMT, tức 17 giờ Việt Nam). Những nơi cuối cùng chào đón năm mới là hai hòn đảo Baker và Howland thuộc Mỹ dù chúng không có người sinh sống.
Hòn đảo có người sinh sống chào đón năm mới cuối cùng là American Samoa – sẽ bước qua thời khắc giao thừa vào lúc 11 giờ ngày 1-1-2017 (giờ London).
Thế giới tưng bừng chào đón năm 2017. Ảnh: AP
Thế giới tưng bừng chào đón năm 2017. Ảnh: AP
An ninh thắt chặt
Trước thời khắc giao thừa, nhiều nước châu Âu thắt chặt an ninh, dựng hàng rào bê tông tại các trung tâm thành phố và tăng cường lực lượng cảnh sát.
Tại Berlin – Đức, nhà chức trách đóng cửa quảng trường Pariser Platz ở phía trước cổng Brandenburg, đồng thời chuẩn bị triển khai thêm 1.700 nhân viên công vụ, xe bọc thép và hàng rào bê tông. Phát ngôn viên cảnh sát Berlin Thomas Neuendorf nói với Reuters rằng họ sẽ mang theo súng tiểu liên, điều chưa từng có trước đây.
Tại Milan – Ý, cảnh sát dựng chốt kiểm tra an ninh xung quanh quảng trường chính. Xe tải bị cấm đi vào trung tâm các thành phố Rome và Naples. Cảnh sát và binh sĩ được nhìn thấy bồng súng máy canh giữ bên ngoài một số địa điểm du lịch, bao gồm Đấu trường La Mã ở Rome.
Trong khi đó, chính quyền thủ đô Madrid – Tây Ban Nha đang lên kế hoạch triển khai thêm 1.600 cảnh sát trong tuần lễ năm mới. Rào chắn sẽ được dựng bên ngoài quảng trường Puerta del Sol để giới hạn số người vào vui chơi ở con số 25.000 người.
Một binh sĩ Bỉ tuần tra trên đường phố ở thủ đô Brussels hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
Một binh sĩ Bỉ tuần tra trên đường phố ở thủ đô Brussels hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
 Cảnh sát Madrid - Tây Ban Nha đứng trước rào chắn mới lập hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Madrid - Tây Ban Nha đứng trước rào chắn mới lập hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Đức bồng súng tiểu liên đứng gác tại Cổng Brandenburg trước thời khắc năm mới. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Đức bồng súng tiểu liên đứng gác tại Cổng Brandenburg trước thời khắc năm mới. Ảnh: REUTERS
 Lính Pháp tuần tra tại Bảo tàng Louvre hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
Lính Pháp tuần tra tại Bảo tàng Louvre hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
Thị trưởng Brussels – Bỉ trước đó xem xét hủy bắn pháo hoa mừng năm mới do dư âm vụ tấn công khủng bố hồi tháng 3 làm chết 16 người và làm bị thương hơn 150 người khác. Tuy nhiên, kế hoạch bắn pháo hoa vẫn diễn ra như dự kiến.
Riêng thủ đô Paris – Pháp, nơi các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết chết 130 người tháng 11 năm ngoái, nhà chức trách đang gấp rút tăng cường công tác bảo mật ở mức tối đa. Trong đó, khu vực Avenue des Champs-Élysées – nơi bắn pháo hoa – sẽ được chú ý bởi thu hút khoảng 600.000 người tham dự.
Theo người lao động

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.