Thủ tướng Hàn Quốc lên nắm quyền thay Tổng thống

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ trở thành quyền tổng thống sau khi bà Park Geun-hye bị quốc hội đình chỉ quyền lực.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: AP.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: AP.

Quốc hội Hàn Quốc hôm nay bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đình chỉ quyền lực của bà. Tổng thống Park sẽ chuyển quyền lực lại cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn ngay sau khi bà tiếp nhận nghị quyết từ quốc hội, cho phép ông Hwang có quyền xử lý các vấn đề trong và ngoài nước, theo Yonhap.

Ông Hwang dự kiến tập trung vào duy trì ổn định an ninh quốc gia. Khoảng trống bà Park để lại còn mang đến thêm thách thức cho Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị các mối quan hệ với chính quyền Mỹ mới, do ông Donald Trump đứng đầu.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 180 ngày để xem xét tính hợp pháp của quyết định luận tội. Giới chuyên gia cho rằng tòa án khó ra phán quyết trước tháng 3/2017 do tính phức tạp của vấn đề.

Ông Hwang có thể nắm quyền lực tổng thống lâu hơn so với cựu thủ tướng Goh Kun năm 2004. Ông Goh thay thế cố tổng thống Roh Moo-huyn trong 63 ngày. Tòa án Hiến pháp sau đó đảo ngược quyết định luận tội của quốc hội.

Phe đối lập cho rằng cần cải tổ lại nội các, bao gồm chọn thủ tướng mới. Theo giới chuyên gia, ông Hwang sẽ gặp vấn đề pháp lý nếu bổ nhiệm tân thủ tướng khi bà Park vắng mặt.

Luật pháp Hàn Quốc cho phép Hwang được bảo vệ an ninh, có đặc quyền như tổng thống nhưng ông khó có thể nhận được những hỗ trợ này do bà Park vẫn là tổng thống. Hiện tại, bà Park được Cơ quan An ninh Tổng thống, gồm 486 nhân viên bảo vệ, còn công việc bảo vệ thủ tướng do cảnh sát đảm nhiệm.

Nếu Park tự nguyện từ chức, Hàn Quốc phải tổ chức bầu cử trong vòng hai tháng kể từ ngày bà rời chính phủ. Tuy nhiên, bà Park loại trừ lựa chọn trên và nói sẽ chờ quyết định từ tòa án.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.