6 giờ để dọn 132 phòng Nhà Trắng đón Trump

Đội ngũ gần 100 nhân viên Nhà Trắng sẽ phải “chạy đua với thời gian” khi họ chỉ có 6 giờ đồng hồ để bày biện và chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ 132 phòng trong tòa Bạch Ốc để đón gia đình Tổng thống mới.

Nhà Trắng, nơi làm việc và sinh sống của các Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ. Ảnh: Getty

Nhà Trắng, nơi làm việc và sinh sống của các Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ. Ảnh: Getty

Vào khoảng 10h30 sáng ngày 20/1, Tổng thống Barack Obama cùng vợ và hai con gái sẽ phải tạm biệt nơi họ đã sinh sống trong 8 năm nhiệm kỳ để nhường chỗ cho gia đình ông Donald Trump. Ngay sau khi họ rời đi, các nhân viên Nhà Trắng sẽ phải khẩn trương trang trí, bày biện lại tòa nhà lớn này để đón chủ nhân mới. 

Các nhân viên dọn dẹp sẽ chuyển đồ đạc của nhà ông Obama ra ngoài xe tải thông qua khu vườn phía Nam ra khỏi Nhà Trắng, trong khi các xe tải chở đồ đạc của nhà ông Trump sẽ chạy vào Nhà Trắng ở chiều đường ngược lại. 

“Điều này như thể những đám hỗn độn có tổ chức”, người quản lý các nhân viên Nhà Trắng Stephen Rochon nói trên kênh truyền hình CNN ngày 1/1. 

Vào “ngày chuyển giao” 20/1, trong khi đội ngũ chuyển đồ đạc vội vã ra vào thì tại các khu vực khác của Nhà Trắng, những nhân viên khác phải “chạy đua với thời gian” để chuẩn bị sẵn sàng cho phòng ăn tối. Các đầu bếp cũng khẩn trương nấu nướng chuẩn bị bữa ăn nhẹ đầu tiên cho gia đình Tổng thống Mỹ thứ 45 trước khi họ mở tiệc tuyên thệ nhậm chức vào tối hôm đó.  

Ông Rochon cho hay mọi thứ ở tầng hai và ba của tòa Bạch Ốc – nơi ở riêng tư của gia đình Đệ nhất - đều có thể được thay đổi lại.

Ông Donald Trump từng chia sẻ rằng ông không có kế hoạch trang trí lại tòa nhà số 1600 Đại lộ Pennsylvania theo phong cách sang trọng của ông. Ông cho biết: “Đây là một nơi rất đặc biệt… mà tôi sắp sửa làm việc. Tôi sẽ không trang trí lại”. 

Về phần “người ra đi” Obama, ông Rochon tiết lộ rằng vị Tổng thống Mỹ thứ 44 này muốn mang theo chiếc vòi tắm hoa sen đặc biệt mà ông đã dùng nhiều năm qua tới nơi ở mới. 

Theo TIntuc

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.