Thủ tướng Đức Angela Merkel không tham dự Diễn đàn Davos

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos sắp tới, sự kiện dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump cũng như làn sóng phản đối gia tăng của công chúng đối với giới chóp bu chính trị và toàn cầu hóa.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Getty)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Getty)

Bà Merkel đã tham dự hội nghị thường niên tập trung nhiều lãnh đạo chính trị, giám đốc điều hành và các nhân vật nổi tiếng tại Thụy Sĩ này tới 7 lần kể từ khi trở thành thủ tướng Đức năm 2015.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel nói rằng bà sẽ không tham dự diễn đàn năm nay, được tiến hành từ ngày 17-20/1 với chủ đề "Lãnh đạo lắng nghe và có trách nhiệm." Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Đây là lần đầu tiên bà Merkel bỏ lỡ diễn đàn Davos 2 năm liên tiếp. Sự vắng mặt của Thủ tướng Đức sẽ gây thất vọng lớn đối với các nhà tổ chức vì hình ảnh nhà lãnh đạo kiên định, có nguyên tắc của bà rất phù hợp với chủ đề của WEF năm nay./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.