Vì sao con gái rượu không xuất hiện khi Obama phát biểu chia tay?

Ái nữ Sasha Obama đã vắng mặt trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu chia tay tối 10/1.

Trong bài phát biểu từ biệt tại Chicago, ông Obama đã gửi lời cám ơn đến vợ mình, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cùng hai con gái Malia và Sasha vì những hy sinh cho sự nghiệp chính trị của ông. Tuy nhiên, cô con gái út Sasha đã vắng mặt tại sự kiện quan trọng này.

Ái nữ Sasha Obama (trái) vắng mặt tại buổi phát biểu của ông Obama. Ảnh: harpersbazaar
Ái nữ Sasha Obama (trái) vắng mặt tại buổi phát biểu của ông Obama. Ảnh: harpersbazaar

Vụ việc trên làm dấy lên hàng loạt câu hỏi trên mạng xã hội Twitter về nguyên nhân Sasha không tham dự sự kiện. Mặc dù nhiều người cho rằng cô gái 15 tuổi vắng mặt vì còn phải đến trường vào sáng hôm sau nhưng một số người lại đặt ra giả thuyết khác.

Một tài khoản Twitter có tên Celine Besman hài hước nghĩ ra đoạn trao đổi giữa Sasha và quản lý nhà hàng (con gái ông Obama có thời gian làm thêm ở một nhà hàng): “Sasha Obama: ‘Tôi có thể xin nghỉ tối thứ ba (10/1) không, cha tôi có bài phát biểu. Quản lý: ‘Chỉ khi Sasha tìm được một người thay thế’”.

Một người dùng Twitter tên Robin Thede đặt câu hỏi: “Sau bài phát biểu tuyệt vời, tất cả chúng ta nghĩ đến 3 từ ‘Sasha ở đâu?’”. "Chắc Sasha đang ở Nhà Trắng đặt bẫy kiểu "ở nhà một mình" cho ông Trump" - một tài khoảng Twitter tên CB Imprintz tự lý giải đầy đùa nghịch.

Trước những thắc mắc trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Sasha phải ở lại Washington bởi cô có bài thi vào sáng 11/1.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama bày tỏ với 2 cô con gái: "Các con đã trở thành 2 phụ nữ trẻ thông minh, xinh đẹp và quan trọng hơn là tốt bụng, chu đáo và đầy đam mê. Các con đã trải qua những năm tháng bị săm soi một cách dễ dàng. Trong những gì cha đã làm được trong đời, cha tự hào nhất là làm cha của các con".

Cô con gái lớn 18 tuổi Malia ôm lấy cha sau khi ông phát biểu. Ảnh: AP
Cô con gái lớn 18 tuổi Malia ôm lấy cha sau khi ông phát biểu. Ảnh: AP.
Sasha vắng mặt, gia đình Obama xuất hiện trên sân khấu với 3 người. Ảnh: Reuters
Sasha vắng mặt, gia đình Obama xuất hiện trên sân khấu với 3 người. Ảnh: Reuters.

Theo Người Lao động

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.