Công nương Kate được ca ngợi vì mặc lại bộ váy 6 năm trước

Công nương Kate không ngại diện lại một bộ váy đỏ yêu thích mà cô mặc lần đầu từ 6 năm trước.

Bộ áo kèm chân váy đỏ thanh lịch của Luisa Spagnoli được vợ của hoàng tử Anh diện lần đầu vào tháng 2/2011, khi hai người đến thăm đại học St Andrew, nơi họ quen nhau, chỉ vài tháng trước khi kết hôn.

Công nương Anh mặc bộ váy đỏ  khai mạc Tuần Sức khỏe Tâm thần Trẻ em tại London sáng qua. 

Công nương Anh mặc bộ váy đỏ  khai mạc Tuần Sức khỏe Tâm thần Trẻ em tại London sáng qua. Ảnh: AFP

Trong 6 năm qua, bộ váy vẫn giữ được vẻ đẹp và sự mới mẻ khi công nương Anh một lần nữa mặc nó để khai mạc Tuần Sức khỏe Tâm thần Trẻ em tại London sáng qua. 

Lần đầu mặc chiếc váy trong thời tiết lạnh, Kate mặc kèm bên trong một chiếc áo cổ lọ màu đen, đi tất da đen, găng tay và bốt cao đến đầu gối. Hôm qua, cô chỉ cầm túi xách nhỏ và đi giày cao gót da lộn màu đen.

Bộ váy có giá ban đầu gần 600 USD thực tế cũng đã được công nương Anh mặc lại hai lần khác trong những năm qua. 

3 lần công nương Anh mặc bộ váy đỏ của Luisa Spagnoli. Ảnh: 

3 lần khác công nương Anh mặc bộ váy đỏ của Luisa Spagnoli. Ảnh: Telegraph

Năm 2014, Kate chọn nó khi ghé thăm New Zealand được cho là với lý do đặc biệt. Có một trận động đất đã xảy ra ở New Zealand trùng với thời điểm cô mặc bộ váy này lần đầu và màu đỏ cũng là màu của quận Canterbury, vùng Đảo Nam mà cặp đôi hoàng gia Anh đến thăm.

Lần thứ ba Kate mặc bộ váy là trong một sự kiện tháng 12/2015.

Cô cũng từng nhiều lần diện lại những chiếc quần jeans hoặc đồ trang sức.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.