Mỹ trấn an các đồng minh châu Âu

(Baonghean.vn)- Trong khuôn khổ Hội nghị An ninh quốc tế đang diễn ra tại thành phố Munich, Đức, chiều 18/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện lập trường của chính quyền mới ở Mỹ về quan hệ của nước này với Nga, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một loạt các vấn đề nóng khác.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại một diễn đàn quốc tế trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ, ông Pence khẳng định Washington sẽ luôn giữ vững cam kết với các đồng minh châu Âu, cũng như cam kết của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump trong việc duy trì các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2. Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2. Ảnh: Reuters.

Đề cập tới chính sách đối ngoại của chính quyền mới, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ luôn ủng hộ NATO và sát cánh cùng các đồng minh châu Âu, ngay cả khi châu lục này tìm kiếm một hướng hợp tác mới với Nga.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết “Tổng thống Trump đề nghị tôi có mặt tại đây hôm nay để truyền tải một thông điệp, một lời tái cam kết. Mỹ luôn ủng hộ mạnh mẽ NATO và chúng tôi sẽ luôn kiên định giữ vững mối quan hệ bền chặt với liên minh xuyên đại tây dương này.”

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo các đồng minh về việc chia sẻ gánh nặng chi phí công bằng trong liên minh quân sự này, đồng thời lưu ý nhiều quốc gia thành viên đang thiếu “một lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy” để thực hiện việc này. 

Về mối quan hệ với Nga, ông Pence cho biết Mỹ đang xem xét cách thức mới để hợp tác với Nga, song nhấn mạnh Moskva cần tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk về cuộc xung đột Ukraine cũng như hạn chế các hành động leo thang căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine.

Ngay trước bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel cũng đưa ra bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và củng cố các cấu trúc đa phương hiện nay, trong đó bao gồm EU, NATO và LHQ. Bà Merkel cảnh báo cách thức duy nhất để giải quyết các vấn đề toàn cầu là cùng nhau hợp tác. Phát biểu của nhà lãnh đạo Đức được đưa ra trong bối cảnh dấy lên quan ngại rằng chính sách đối ngoại của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Trump sẽ không chú trọng tới việc hợp tác với các diễn đàn đa phương. 

Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel cam kết tăng chi tiêu quốc phòng cho NATO trước năm 2024. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel cam kết tăng chi tiêu quốc phòng cho NATO trước năm 2024. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Merkel cũng nhắc tới mối quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Nga, song bà thừa nhận cả phương Tây và Nga đều có chung lợi ích trong cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Đức bày tỏ mong muốn thảo luận với Moskva về các cuộc tấn công mạng và các thông tin giả tạo, nhất là trong bối cảnh các cuộc bầu cử châu Âu sắp diễn ra trong năm 2017.

 Ngoài ra, bà Merkel khẳng định Đức sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng của khối liên minh quân sự NATO trước năm 2024, đúng như lời kêu gọi của Mỹ. 

Dự kiến bên lề hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, lãnh đạo các nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva./.

Lan Hạ

(Theo AFP, Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.