11 ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Pháp

Tòa án Tối cao Pháp ngày 18/3 công bố, cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong thời gian tới chính thức có 11 ứng viên tham gia.

Từ trái qua phải, 3 ứng viên sáng giá nhất: Marine Le Pen, Emmanuel Marcon và Francois Fillon
Từ trái qua phải, 3 ứng viên sáng giá nhất: Marine Le Pen, Emmanuel Marcon và Francois Fillon

Tòa án Tối cao Pháp xác nhận, 11 ứng viên tranh cử Tổng thống đã nộp ít nhất 500 văn bản có chữ ký xác nhận từ các ủy ban bầu cử trước thời hạn chót vào chiều 17/3 theo yêu cầu của Luật Bầu cử Pháp.

Từ trái qua phải, 3 ứng viên sáng giá nhất: Marine Le Pen, Emmanuel Marcon và Francois Fillon

3 ứng viên gồm: Lãnh đạo cực tả Philippe Poutou, Lãnh đạo trung hữu Jean Lasselle và Jacques Cheminade nộp hồ sơ vào phút cuối.

Họ sẽ cạnh tranh cùng Francois Fillon, Benoit Hamon, Emanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Luc Melenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen và Francois Asselineau - những ứng viên đã hoàn tất hồ sơ trước ngày 17-3.

Vào tối 20/3, 5 ứng viên “nặng ký nhất” sẽ tham gia các cuộc tranh luận trực diện được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Pháp.

Những người này gồm, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, nhà chính trị tư tưởng trung lập Emmanuel Macron, ứng viên Cộng hòa Francois Fillon, lãnh đạo Đảng xã hội Benoit Hamon và ứng viên được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ Jean Luc Melenchon.

Trước đó, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012 chỉ có 10 ứng viên tham gia.

Vòng đầu của cuộc bầu cử năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 23/4, và 2 người có kết quả cao nhất sẽ tham gia vòng chung kết vào ngày 7/5.

Theo CAND

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.