Những người phụ nữ đi qua cuộc đời Kim Jong-un

(Baonghean.vn) - Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Để tạo nên con người của ngày hôm nay của Kim Jong-un không thể không nhắc đến sự hiện diện của những người đàn bà trong cuộc đời ông.

1. Người bà - Kim Jong-suk

Bà Kim Jong-suk sinh ngày 24 tháng 12 năm 1919.  Nhằm tôn vinh người phụ nữ phi thường này, một giáo phái đã được sáng lập trên danh nghĩa của người bà đáng kính của lãnh đạo tối cao Kin Jong-un. Kim Jong-suk được người ta nhắc đến như một tượng đài sống anh hùng chiến đấu chống lại chế độ đối kháng Nhật Bản và là “mẹ đẻ” của Bắc Triều Tiên.
Bà Kim Jong-suk sinh ngày 24/12/1919. Nhằm tôn vinh người phụ nữ phi thường này, một giáo phái đã được sáng lập trên danh nghĩa của người bà đáng kính của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Kim Jong-suk được người ta nhắc đến như một tượng đài sống anh hùng chiến đấu chống lại chế độ đối kháng Nhật Bản và là “mẹ đẻ” của Bắc Triều Tiên.

 2. Ko Young-hee – mẹ của Kim Jong-un

Ko Young-hee sinh ngày 16 tháng 6 năm 1953, mất năm 2004, là phu nhân của tổng tư lệnh Kim Jong-il và là mẹ ruột của lãnh tụ cấp cao Kim Jong-un. Toàn dân Triều Tiên thường ca ngợi bà với cái tên Người Mẹ tôn kính luôn chung thủy và trung thành tuyệt đối với Đồng chí Tổng Chỉ huy cấp cao”, “Mẹ của Bình Nhưỡng”,...
Ko Young-hee sinh ngày 16/6/1953, mất năm 2004, là phu nhân của Tổng Tư lệnh Kim Jong-il và là mẹ ruột của lãnh tụ cấp cao Kim Jong-un. Toàn dân Triều Tiên thường ca ngợi bà với cái tên Người Mẹ tôn kính luôn chung thủy và trung thành tuyệt đối với đồng chí Tổng Chỉ huy cấp cao”, “Mẹ của Bình Nhưỡng”,...

 3. Người cô - Kim Kyong-hui

Kim Kyong-hu là người đàn bà duy nhất có mặt trong những tấm ảnh hiếm hoi chụp đủ tất cả các quan chức cũng như tướng tá của Bắc Triều Tiên. Là con gái của Kim Il-sung, bà Kim được bình chọn là 1 trong top 40 người đàn bà quyền lực nhất đất nước. Sát cánh bên chồng trong nhất cử nhất động, trước khi mất năm 2011, Kim Jong-il trực tiếp yêu cầu sự trợ giúp của bà trong việc củng cố bộ máy nhà nước cũng như là tăng cường hình ảnh của con trai ông trong nước và quốc tế.
Kim Kyong-hui là con gái của Kim Il-sung, bà Kim được bình chọn là 1 trong top 40 người đàn bà quyền lực nhất đất nước. Sát cánh bên chồng trong nhất cử nhất động, trước khi mất năm 2011, Kim Jong-il trực tiếp yêu cầu sự trợ giúp của bà trong việc củng cố bộ máy nhà nước cũng như là tăng cường hình ảnh của con trai ông trong nước và quốc tế.

4Phu nhân Ri Sol-ju

Kim Jong-un kết hôn với nữ ca sĩ Ri Sol-ju ngay sau khi nhậm chức.Người ta được biết rất ít về con người có vinh dự được làm con dâu dòng họ Kim này ngoài việc cô gần 30 tuổi và được lựa chọn làm vợ của kẻ độc tài Triều Tiên dựa trên tiêu chí duy nhất –cô có rất nhiều đặc điểm giống vợ của Kim Il-sung, người sáng lập tôn kính của Bắc Triều Tiên. Ri Sol-ju lui vào
Kim Jong-un kết hôn với nữ ca sĩ Ri Sol-ju ngay sau khi nhậm chức. Người ta được biết rất ít về con người có vinh dự được làm con dâu dòng họ Kim này ngoài việc cô gần 30 tuổi và được lựa chọn làm vợ của kẻ độc tài Triều Tiên dựa trên tiêu chí duy nhất - có rất nhiều đặc điểm giống vợ của Kim Il-sung, người sáng lập tôn kính của Bắc Triều Tiên. Ri Sol-ju lui vào "hậu cung" và không mấy xuất hiện trước công chúng sau khi hạ sinh 1 bé gái cho Kim Jong-un cuối năm 2012.

5Người thứ 3 - Seo Un-hyang

Seo Un-hyang là một ca sĩ trong dàn nhạc giao hưởng Unhasu – dàn nhạc riêng chỉ chơi theo yêu cầu của ông Kim Jong-il, người cha quá cố của Kim Jong-un. Nhiều nguồn tin không được xác minh cho rằng Kim Jong-un phải lòng cô này chỉ vì cô ta sở hữu những đường nét Tây lạ. Thế nhưng Ri Sol-ju lại được chọn làm vợ chỉ vì có nhiều tiềm năng giống vợ của vị lãnh tụ sáng lập ra Bắc Triều Tiên. Đến thời điểm hiện tại người ta còn không rõ nguyên nhân cái chết của người đẹp này, có nguồn tin cho hay cô gái họ Seo bị xử tử cùng với đồng nghiệp trong dàn nhạc mà trong đó có cả người tình cũ của Kin Jong-un.
Seo Un-hyang là một ca sĩ trong dàn nhạc giao hưởng Unhasu – dàn nhạc riêng chỉ chơi theo yêu cầu của ông Kim Jong-il, người cha quá cố của Kim Jong-un. Nhiều nguồn tin không được xác minh cho rằng Kim Jong-un phải lòng cô này chỉ vì cô ta sở hữu những đường nét Tây lạ. Thế nhưng Ri Sol-ju lại được chọn làm vợ chỉ vì có nhiều tiềm năng giống vợ của vị lãnh tụ sáng lập ra Bắc Triều Tiên. 

6. Người tình cũ bị xử tử - Hyon Song-wol

Hyon và ông Kim Jong un được biết có quan hệ khá mật thiết trong khoảng 10 năm và có tiến đến tình cảm nam nữ trong thời gian này. Tuy nhiên ông Kim Jong-il không hề chấp nhận chuyện này một chút nào và ép Hyon phải kết hôn ngay lập tức – với 1 sĩ quan quân đội do ông sắp đặt. Có giả thiết đưa ra rằng việc nhảy múa trong trang phục “thiếu vải” của Song-wol chỉ là cái cớ còn thực chất là do phu nhân Ri phản đối kịch liệt 1 người có lí lịch như Hyon.
Hyon và ông Kim Jong un được biết có quan hệ khá mật thiết trong khoảng 10 năm và có tiến đến tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, ông Kim Jong-il không chấp nhận chuyện này và ép Hyon phải kết hôn ngay lập tức với 1 sĩ quan quân đội do ông sắp đặt. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.