Ca sĩ Ariana Grande 'đau khổ' sau vụ tấn công tại sân vận động Manchester

(Baonghean.vn)- Ngày 23/5, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Mỹ Ariana Grande cho biết cô cảm thấy bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại buổi biểu diễn của cô tại thành phố Manchester.

Trên trang Twitter, cô đăng dòng trạng thái: “Thật đau khổ. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không còn lời gì để nói”.

Trong khi đó cùng ngày, những kẻ ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã ăn mừng trên mạng xã hội sau vụ nổ đẫm máu, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, mặc dù nhóm khủng bố này chưa chính thức nhận trách nhiệm. Các tài khoản Twitter có liên hệ với IS đã sử dụng các hashtag ca ngợi những kẻ thực hiện vụ tấn công, trong khi một số kẻ khác cổ xúy các vụ tấn công tương tự ở những nơi khác.

 Vụ nổ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương. Ảnh: Telegraph
Vụ nổ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương. Ảnh: Telegraph

Một kẻ có tên Abdul Haqq cho biết: “Dường như các vụ nổ bom của lực lượng không quân Anh nhằm vào trẻ em ở Mosul và Raqqa đã quay trở lại Manchester”. 

Những kẻ ủng hộ còn đăng tải thông điệp cổ xúy tiến hành các vụ tấn công “con sói đơn độc” tại phương Tây, và chia sẻ các video của IS nhằm đe dọa Mỹ và châu Âu.

Cho đến nay vụ nổ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra bên ngoài sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, phía Bắc nước Anh ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.