Trump muốn FBI đẩy mạnh điều tra sự can thiệp của Nga trong bầu cử

(Baonghean.vn) - "Cuộc điều tra về các cáo buộc có sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ cần được đẩy mạnh hơn nữa", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC hôm 11/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử. Ảnh: AP

​Trả lời câu hỏi về cuộc điều tra của FBI xung quanh mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Mỹ với phía Nga, Donald Trump phủ nhận thông tin cho rằng ông muốn cuộc điều tra của FBI chấm dứt. "Thực sự, tôi muốn cuộc điều tra được đẩy mạnh hơn nữa" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump còn cho biết, việc sa thải Giám đốc FBI James Comey không phải là cách ông nỗ lực để can thiệp vào quá trình tố tụng hiện nay.

Ông chủ Nhà trắng khẳng định việc sa thải Comey là quyết định của riêng ông, không bị ảnh hưởng từ ai. "FBI đã trở thành một nơi hỗn độn. Tôi sa thải Comey, đó là quyết định của tôi" - Tổng thống Mỹ tuyên bố.

"Nếu Nga hay bất kỳ ai cố gắng can thiệp vào sự lựa chọn của nước Mỹ thì đó là một điều khủng khiếp. Việc điều tra phải đi đến tận cùng để đảm bảo rằng, chuyện này không bao giờ được phép xảy ra trên nước Mỹ nữa", ông Trump khẳng định.

Trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Trump thẳng thừng bác bỏ cáo buộc cá nhân ông và đội ngũ tranh cử của ông tham gia vào "hợp tác bí mật với người Nga" trong cuộc bầu cử hồi cuối năm ngoái. Và "người Nga không ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu (tại Mỹ), và tất cả mọi người dường như đều nghĩ như vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.