10 cặp đôi đặc biệt nhất hành tinh

(Baonghean.vn) - Không phân biệt tuổi tác, chiều cao, cân nặng, họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật. 10 cặp đôi đặc biệt nhất hành tinh dưới đây khiến mọi người rất ngưỡng mộ.

Năm 2009, cụ ông Ahmed Muhamed Dore, khi đó 112 tuổi, đã kết hôn với Safia Abdulleh, 17 tuổi. Đám cưới của cặp đôi chênh lệch tuổi tác quá lớn này khiến không ít người kinh ngạc. Được biết, ông Amed, đến từ Somali, trước đó đã có 5 bà vợ. Ảnh: MB.
Năm 2009, cụ ông Ahmed Muhamed Dore, khi đó 112 tuổi, đã kết hôn với Safia Abdulleh, 17 tuổi. Đám cưới của cặp đôi chênh lệch tuổi tác quá lớn này khiến không ít người kinh ngạc. Được biết, ông Amed, đến từ Somali, trước đó đã có 5 bà vợ. Ảnh: MB
Cặp đôi Joelison và Evem cũng có sự chênh lệch về chiều cao rất lớn khi Joelison, đến từ Brazil, cao 2,3 mét trong khi người bạn đời của Joelison kém anh gần 1 mét. Có thể nói, họ là một minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Ảnh: MB.
Cặp đôi Joelison và Evem cũng có sự chênh lệch về chiều cao rất lớn khi Joelison, đến từ Brazil, cao 2,3 mét trong khi người bạn đời của Joelison kém anh gần 1 mét. Có thể nói, họ là một minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Ảnh: MB
Cô Maria sống cùng chồng, Paul, và người tình Peter dưới một mái nhà. “Mọi người có thể nghĩ rằng điều này là kỳ quặc nhưng tôi đều yêu hai người đàn ông này và không thể lựa chọn ai giữa họ”, bà mẹ hai con từng chia sẻ trên Mirror. Ảnh: MB.
Cô Maria sống cùng chồng, Paul, và người tình Peter dưới một mái nhà. “Mọi người có thể nghĩ rằng điều này là kỳ quặc nhưng tôi đều yêu hai người đàn ông này và không thể lựa chọn ai giữa họ”, bà mẹ hai con từng chia sẻ trên Mirror. Ảnh: MB
Ảnh chụp Amy Wolfe, đến từ Mỹ, bên “người tình” của cô là chiếc tàu lượn có tên 1001 Nachts. Được biết, cô đã đi 3.000 lượt trên chiếc tàu tình yêu này. Ảnh: MB.
Ảnh chụp Amy Wolfe, đến từ Mỹ, bên “người tình” của cô là chiếc tàu lượn có tên 1001 Nachts. Được biết, cô đã đi 3.000 lượt trên chiếc tàu tình yêu này. Ảnh: MB
Trong đám cưới “đũa lệch” ở Châu Phi này, “cô dâu” là cụ bà Helen Shabangu, 61 tuổi, còn chú rể là cậu bé Sanele, 8 tuổi. Tuy nhiên, đám cưới này chỉ mang tính hình thức và được tổ chức theo di nguyện của tổ tiên. Ảnh: MB.
Trong đám cưới “đũa lệch” ở Châu Phi này, “cô dâu” là cụ bà Helen Shabangu, 61 tuổi, còn chú rể là cậu bé Sanele, 8 tuổi. Tuy nhiên, đám cưới này chỉ mang tính hình thức và được tổ chức theo di nguyện của tổ tiên. Ảnh: MB
Liu Ye, 43 tuổi, đến từ Châu Hải (Trung Quốc) từng gây kinh ngạc khi tự kết hôn với chính mình. “Lý do chính tôi tổ chức đám cưới với chính mình là để bày tỏ sự bất mãn của tôi với hiện thực”, Liu phát biểu trước 100 khách mời trong đám cưới. Ảnh: MB.
Liu Ye, 43 tuổi, đến từ Châu Hải (Trung Quốc) từng gây kinh ngạc khi tự kết hôn với chính mình. “Lý do chính tôi tổ chức đám cưới với chính mình là để bày tỏ sự bất mãn của tôi với hiện thực”, Liu phát biểu trước 100 khách mời trong đám cưới. Ảnh: MB
Năm 18 tuổi, Mangli đến từ miền Đông Ấn Độ đã làm “đám cưới” với một chú chó có tên Sheru. Tuy nhiên, đây chỉ là đám cưới hình thức, giúp người chồng thực sự sau này của Mangli tránh được những điều không hay. Ảnh: MB.
Năm 18 tuổi, Mangli đến từ miền Đông Ấn Độ đã làm “đám cưới” với một chú chó có tên Sheru. Tuy nhiên, đây chỉ là đám cưới hình thức, giúp người chồng thực sự sau này của Mangli tránh được những điều không hay. Ảnh: MB
Jayla Cooper (9 tuổi), mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối, đã “kết hôn” với Jose Griggs - cậu bé cũng phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Mặc dù đám cưới của Jayla chỉ mang tính tượng trưng nhưng cô bé đã thỏa ước nguyện được mặc váy cưới trong hôn lễ, trước khi sang thế giới bên kia. Ảnh: MB.
Jayla Cooper (9 tuổi), mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối, đã “kết hôn” với Jose Griggs - cậu bé cũng phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Mặc dù đám cưới của Jayla chỉ mang tính tượng trưng nhưng cô bé đã thỏa ước nguyện được mặc váy cưới trong hôn lễ, trước khi sang thế giới bên kia. Ảnh: MB
Zatera và Calvin Spencer là cặp đôi may mắn nhất trên thế giới khi nhiều lần trúng số độc đắc. Ảnh: MB.
Zatera và Calvin Spencer là cặp đôi may mắn nhất trên thế giới khi nhiều lần trúng số độc đắc. Ảnh: MB
Anh Joe Darger đến từ thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ có lẽ là anh chàng đào hoa và tài giỏi nhất trong chuyện tình yêu khi cùng chung sống với 3 bà vợ và 24 đứa trẻ dưới một mái nhà. Cuộc hôn nhân đa thê này của anh là hoàn toàn bất hợp pháp trong toàn thể nước Mỹ. Việc này đã dẫn đến hậu quả anh Joe phải chịu hình phạt của nhà thờ Mormon đó là rút phép thông công.
Anh Joe Darger đến từ thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ có lẽ là anh chàng đào hoa và tài giỏi nhất trong chuyện tình yêu khi cùng chung sống với 3 bà vợ và 24 đứa trẻ dưới một mái nhà. Cuộc hôn nhân đa thê này của anh là hoàn toàn bất hợp pháp trong toàn thể nước Mỹ. Việc này đã dẫn đến hậu quả anh Joe phải chịu hình phạt của nhà thờ Mormon đó là rút phép thông công.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.