Syria chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

(Baonghean.vn)- Ngày 26/6, trong một thông báo của Nhà trắng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học dẫn tới “sự sát hại hàng loạt” dân thường. Washington cảnh báo chính quyền Damascus sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiến hành cuộc tấn công như vậy.

 Một đứa trẻ đeo mặt nạ tự chế tại thị trấn Khan Sheikhun sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học chết người. Ảnh: AP
Một đứa trẻ đeo mặt nạ tự chế tại thị trấn Khan Sheikhun sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học chết người. Ảnh: AP

Người phát ngôn Nhà trắng Sean Spicer cho hay: “Mỹ đã phát hiện công tác chuẩn bị cho một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của chính quyền Syria, sẽ dẫn tới việc sát hại hàng loạt dân thường, bao gồm cả những trẻ em vô tội. Các hoạt động này tương tự như công tác chuẩn bị cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của chính quyền Assad ngày 4/4 vừa qua”.

Ông Spicer cho biết thêm: “Như chúng tôi từng đề cập, Mỹ hiện diện tại Syria để tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Assad tiến hành một vụ tấn công hủy diệt hàng loạt khác sử dụng vũ khí hóa học, thì ông ta và quân đội của ông ta sẽ phải trả giá đắt”.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Getty
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Getty

Ngày 4/4, ít nhất 87 người đã thiệt mạng, bao gồm 31 trẻ em, trong vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria. Phương Tây cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công này. Chính phủ Syria đã kiên quyết phủ nhận việc can dự vào vụ tấn công  này, khẳng định các lực lượng vũ trang Syria chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.