Ấn định cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Đức

(Baonghean.vn)- Ngày 4/7, điện Kremlin thông báo đã ấn định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức).


Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov khẳng định: “Cuộc gặp đã được nhất trí tiến hành vào ngày 7/7”. 

Mối quan hệ giữa Washington và Moskva rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Reuters
Mối quan hệ giữa Washington và Moskva rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp được mong đợi này giữa lãnh đạo Nga-Mỹ diễn ra trong bối cảnh ủy ban chiến dịch tranh cử của ông Trump đang chịu sự điều tra diện rộng do cáo buộc “dính líu” tới điện Kremlin. 

Mối quan hệ giữa Washington và Moskva rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014.

Tổng thống Trump liên tục cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, điều mà Tổng thống Nga Putin rất hoan nghênh.

Tuy nhiên niềm hy vọng càng ngày càng mong manh do cáo buộc Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công mạng và tác động để ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.