NATO thực sự lo ngại trước việc Nga​-Trung Quốc tập trận chung

Trả lời hãng tin Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets cho rằng không có gì ngạc nhiên khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thật sự quan ngại trước việc Nga và Trung Quốc có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung.

Lực lượng quân đội Nga-Trung Quốc. (Nguồn: AP)
Lực lượng quân đội Nga-Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo ông, NATO đặc biệt lo lắng về khả năng có một liên minh quân sự giữa Bắc Kinh và Moskva.

Ông Baranets nhận định: “Mỹ, NATO và các đồng minh thực sự lo ngại về liên minh quân sự của Nga với Trung Quốc. Hồi năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tiên đề cập đến một liên minh quân sự tiềm tàng giữa Nga và Trung Quốc, một tuyên bố đã làm rung chuyển Washington và trụ sở NATO.”

Theo nhà phân tích này, Moskva và Bắc Kinh trước đó thường chỉ nói về quan hệ đối tác. Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng nước này không loại trừ khả năng thành lập một liên minh quân sự Nga-Trung.

Ông Baranets bình luận: “Điều này dĩ nhiên là lý do gây ra sự lo ngại ở NATO, dù sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc đã nhất trí tiến hành tập trận với Mỹ ở trên biển.”

Bên cạnh đó, ông Baranets cũng cho hay Nhật Bản đặc biệt nhạy cảm với các cuộc tập trận Nga-Trung ở khu vực vành đai Thái Bình Dương, do tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến các hòn đảo trên Biển Hoa Đông.

Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận hải quân chung Joint Sea 2017. Giai đoạn một của cuộc tập trận bắt đầu vào cuối tháng 7 ở biển Baltic.

Đến tháng 9, cuộc tập trận sẽ chuyển địa điểm sang Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.