Ấn Độ tăng quân ở biên giới với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ triển khai thêm binh sĩ ở biên giới phía đông bắc với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.

an-do-tang-cap-do-quan-doi-o-bien-gioi-trung-quoc

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc chưa xuống thang. Ảnh minh hoạ: Deepakrana

Quân đội Ấn Độ đã tăng thêm số lượng binh sĩ triển khai ở khu vực biên giới đông bắc giáp với Trung Quốc, PTI ngày 11/8 dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên cho biết.

"Số lượng binh lính dọc biên giới với Trung Quốc ở Sikkim và Arunachal cũng như mức độ thận trọng của họ đã được tăng lên", người này nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tuy nhiên, quan chức cho hay Ấn Độ không điều thêm quân tới khu vực ngã ba biên giới giữa nước này với Trung Quốc và Bhutan, nơi có 350 lính Ấn Độ đang đối đầu với lực lượng công binh Trung Quốc trong gần hai tháng nay.

Căng thẳng giữa hai nước bùng phát từ tháng 6 khi binh lính Trung Quốc mở con đường đi qua Doklam, là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Ấn Độ đã điều quân đến cao nguyên này nhằm ngăn Trung Quốc thực hiện dự án, khiến Bắc Kinh tố New Delhi xâm phạm lãnh thổ.

Truyền thông Ấn Độ hôm qua cho rằng Trung Quốc đã triển khai khoảng gần một nghìn binh sĩ đến các khu vực lân cận Doklam, ngoài 300 binh sĩ đang có mặt trực tiếp tại cao nguyên này.

Trung Quốc khẳng định Ấn Độ phải rút quân trước khi tiến hành đàm phán, trong khi New Delhi nói cả hai bên đều phải đưa binh sĩ ra khỏi Doklam.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.