Mỹ: Không muốn kéo dài 'ăn miếng trả miếng' với Nga

(Baonghean.vn) - Mỹ mong muốn Mockva và Washington ngưng đáp trả và căng thẳng với nhau, "hạ nhiệt" mối quan hệ ngoại giao. Đây là lời khẳng định của Phát ngôn viên báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trong cuộc họp báo.

Phát ngôn viên báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AP
Phát ngôn viên báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AP

"Chúng tôi mong muốn mối quan hệ Nga - Mỹ được cải thiện, chứ không phải "ăn miếng trả miếng" như thế này. Còn rất nhiều lĩnh vực mà hai quốc gia cần có sự hợp tác với nhau" - bà Nauert nói.

Tại buổi họp báo, phát ngôn viên báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về những biện pháp đáp trả mà sắp tới Nga đưa ra, trong đó có ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kháng cáo lên tòa trọng tài quốc tế về Mỹ ngăn chặn hoạt động của một số cơ sở ngoại giao của Nga tại Washington và San Fransico.

Các nhà báo đã nhắc tới phát ngôn của Tổng thống Nga Putin khi nhận xét Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson: "Thời điểm hiện tại, có thể ông ấy đang phải làm việc với một bộ máy chính quyền kém hiệu quả. Nhưng tôi hy vọng sự hợp tác và tình hữu nghị sẽ dẫn ông Tillerson đến những quyết định đúng đắn". Trước lời đề nghị, nhận xét phát ngôn trên bà Nauert chỉ trả lời: "Đó là nhận xét thú vị từ nhà lãnh đạo Nga".

Theo bà Nauert, trong quá trình tiến hành xem xét tài sản ngoại giao của Nga, nhân viên cơ quan ngoại giao Nga đã được mời tham gia cùng với cơ quan chức năng đi xem xét ba tòa nhà tại San-Francisco, New York và Washington mà Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Nga đóng cửa.

Việc xem xét này đã được tổ chức sau khi các tòa nhà này không còn là tài sản ngoại giao của Nga. Những cuộc kiểm tra này được tiến hành để đảm bảo an ninh bảo vệ tòa nhà và xác nhận rằng chính phủ Nga đã giải phóng cơ sở.

Mỹ hoàn toàn tuân thủ theo công ước quốc tế, luật pháp của Mỹ và các thỏa thuận song phương trong các hành động này, cũng như việc đưa ra yêu cầu của mình đối với Nga đóng cửa các cơ sở ngoại giao và lãnh sự", - đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.