Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tạo 'tiền lệ xấu' cho Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Theo bài viết đăng tải ngày 22/9 trên tờ Trung Quốc Nhật báo (China Daily), tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Trung Quốc, Mỹ sẽ không chỉ làm suy giảm độ đáng tin của chính mình nếu nước này rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, mà còn khiến việc theo đuổi đối thoại với Triều Tiên thêm khó khăn.

 Một người đàn ông Iran cầm tờ báo có in hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Một người đàn ông Iran cầm tờ báo có in hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cụ thể, bài viết cho rằng nếu Washington hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được ký kết theo đúng mục tiêu của Mỹ, điều này không chỉ là gây bẽ mặt cho nước này, mà còn phát đi thông điệp rằng kể cả khi Bình Nhưỡng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, thì “Mỹ không thể được tin tưởng sẽ tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được”.

Tờ này nêu rõ: “Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không chỉ làm hủy hoại độ đáng tin của chính mình, mà còn giáng một đòn mạnh vào nỗ lực không làm giàu vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo ra tiền lệ xấu hủy hoại các nỗ lực đa quốc gia trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho sự bế tắc trong cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay thông qua thương lượng”. 

Căn cứ theo luật do Quốc hội Mỹ thông qua, định kỳ 90 ngày/lần, Tổng thống Mỹ phải xác nhận việc Tehran có tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Thời gian qua, Tổng thống Trump luôn tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng với cái gọi là “điều kiện kèm theo”, cho phép Iran nối lại phần nào việc làm giàu hạt nhân từ năm 2025 trở đi.

Tờ China Daily cho rằng: “Ông ấy quên rằng ngoại giao là một nghệ thuật, là việc cho và nhận, và thỏa thuận này là một sự thỏa hiệp có thể bị bế tắc với quan điểm thắng ăn tất”. Tờ này nhận xét: “Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi tất cả các nước tôn trọng quyền của các nước khác. Ông ấy đáng nhẽ nói phải đi đôi với làm. Các nước khác có quyền hi vọng Mỹ thực hiện đúng thỏa thuận mà nước này đã ký. Với tư cách Tổng thống Mỹ, ông Trump cần tôn trọng quyền này”./.

Lan Hạ

(Theo CNBC)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.