Tổng thống Nga làm giáo viên trong ngày khai giảng

(Baonghean.vn) - Tổng thống Vladimir Putin sẽ bắt đầu năm học mới ở nước Nga bằng việc đứng lớp giảng dạy một tiết học.

Putin chụp ảnh cùng học sinh tại trung tâm giáo dục trẻ năng khiếu ở Sochi, Nga vào tháng 7/2017. Ảnh: dpa
Putin chụp ảnh cùng học sinh tại trung tâm giáo dục trẻ năng khiếu ở Sochi, Nga vào tháng 7/2017. Ảnh: dpa

1/9 là ngày lễ lớn ở Nga, theo thông lệ là ngày khai giảng năm học mới. Trẻ em mặc áo quần mới đến trường, đem theo những bó hoa để tặng thầy cô.

Đây được xem là ngày của kiến thức, và học sinh thường được tham gia những tiết học nói về các giá trị chung, chẳng hạn như tầm quan trọng của hòa bình thế giới, thay vì các môn học có chủ đề cụ thể.

Năm nay, tờ Kommersant cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lên lớp giảng dạy. Nhiều khả năng Putin sẽ tới một ngôi trường ở thành phố Yaroslavl, nhưng theo trang tin điện tử Fontanka của St. Petersburg, “tiết học mở” của ông sẽ được chiếu tại các trường khác trên khắp đất nước, cũng như trên mạng truyền thông xã hội.

Bên cạnh đó, buổi phát sóng cũng bao gồm các bài nói chuyện của nhiều doanh nhân hàng đầu xứ bạch dương. Theo Fontanka, bài giảng của “thầy giáo” Putin có thể dài khoảng 30 phút, trong khi  Kommersant đưa tin rằng Putin có thể nói về tương lai của nước Nga.

Đều đặn mỗi năm vào ngày 1/9 ông Putin tới thăm một trường học. Nhưng chuyến thăm năm nay diễn ra ngay trước thềm các cuộc bầu cử khu vực cũng như khởi động chính thức chiến dịch tranh cử tổng thống. Vì vậy, theo một số nhà phân tích, trong đó có Alexander Baunov - chuyên gia  tại Viện Carnegie tại Moskva: “Dĩ nhiên đây là một phần trong chiến dịch của ông Putin”.

Phú Bình

(Theo DW)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.