Kính lúp của ông Giang Trạch Dân được dân mạng 'truy lùng'

Mẫu kính lúp gắn với hình ảnh cựu lãnh đạo Trung Quốc được bàn tán nhiều trên mạng xã hội và được săn lùng trên các trang mua bán.

Đại hội lần 19 đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc hôm 18/10, trong đó hình ảnh cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân dùng kính lúp để đọc diễn văn của người kế nhiệm Tập Cận Bình nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội.

Hình ảnh ông Giang Trạch Dân dùng kính lúp đọc tài liệu nhận được nhiều quan tâm.
Hình ảnh ông Giang Trạch Dân dùng kính lúp đọc tài liệu nhận được nhiều quan tâm.

Ông Giang gây bất ngờ bởi sức khoẻ và sự nhanh nhẹn dù ở tuổi 91. "Tôi rất muốn biết bí quyết sống lâu của ông ấy", một người dùng bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Chiếc kính lúp mà cựu Chủ tịch Trung Quốc sử dụng cũng rất được quan tâm. Cây viết Keith Zhai của Bloomberg cho biết trên Twitter rằng không ít người tò mò về mẫu kính mà ông Giang dùng. Nó nhanh chóng được tìm thấy trên trang mua bán trực tuyến Taobao của Trung Quốc.

Mẫu kính ông Giang dùng nhanh chóng được tìm thấy trên trang mua bán Taobao.
Mẫu kính ông Giang dùng nhanh chóng được tìm thấy trên trang mua bán Taobao.

Chiếc kính lúp này của thương hiệu Đức Schweizer Optik, được giới thiệu với giá 1.598 yuan (khoảng 5,5 triệu đồng). Sản phẩm nổi bật với bộ khung màu trắng, một nửa tay cầm màu đen và kính hình chữ nhật khá lớn. Nó cũng được tích hợp đèn để đọc trong trường hợp thiếu sáng.

Washingtonpost cũng cho biết các trang Internet Trung Quốc đã ngập tràn hình ảnh ông Giang Trạch Dân tay cầm kính lúp. Nhiều người dùng mạng xã hội nói trông ông Giang trẻ và khoẻ hơn so với tuổi.

Website ChinaDigitalTimes ghi nhận một số gian hàng trên Taobao đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi đăng bán mẫu kính lúp được cựu lãnh đạo Trung Quốc sử dụng kèm theo hình ảnh của ông Giang. Tuy nhiên những nội dung này đã bị xoá sau đó.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.