Putin: Đặt niềm tin quá mức vào châu Âu trong 15 năm qua là sai lầm

(Baonghean.vn)- Ngày 19/10, ông Putin cho rằng, Nga đặt niềm tin quá mức vào châu Âu là một sai lầm chính trong chính sách đối ngoại của Moskva suốt 15 năm qua.

........
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman. Ảnh: AP

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi (Nga), đề cập tới mối quan hệ với châu Âu, ông Putin cho rằng việc nước này đặt niềm tin quá mức vào châu Âu là một sai lầm chính trong chính sách đối ngoại của Moskva suốt 15 năm qua.

Ông nhấn mạnh đã đến lúc mối quan hệ này cần được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cần đối xử với nhau như các đối tác ngang bằng nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố nước này có kế hoạch mở rộng hợp tác với Saudi Arabia và các nước Trung Đông khác, bất chấp mối quan hệ của các nước này với Mỹ.

Đặt niềm tin quá mức vào châu Âu là một sai lầm chính trong chính sách đối ngoại của Moskva suốt 15 năm qua
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông cho rằng hiện nay cả Moskva và Riyadh đều không có mâu thuẫn nào về hệ tư tưởng như Saudi Arabia và Liên Xô từng có.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Không có gì về cơ bản sẽ chia rẽ chúng tôi từ phía Saudi Arabia hoặc các nước khác trong khu vực (Trung Đông). Tôi có các mối quan hệ cá nhân tốt, hầu hết là hữu nghị với nhiều nước, đặc biệt là với các lãnh đạo của các quốc gia này". 

Ông Putin cho rằng chuyến thăm mới nhất của Quốc vương Saudi Arabia tới Nga là chuyến thăm mang tính lịch sử. 

Tổng thống Nga cho hay: “Chúng tôi cảm thấy thoải mái với thực tế các nước này, bao gồm cả Saudi Arabia, có các lợi ích đặc biệt của riêng họ, về mặt lịch sử họ đã phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Mỹ. Tuy nhiên, điều này sẽ không cản trở việc chúng tôi hợp tác với Saudi Arabia”.

.............
NATO coi Nga là mối đe dọa an ninh chính với tổ chức quân sự này. Ảnh: AP

Theo ông Putin, Nga quan tâm tới sự hợp tác kinh tế với các nước Trung Đông. Ông nhấn mạnh Moskva cùng với các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đặc biệt là với Saudi Arabia nhất trí lập trường trên thị trường năng lượng, sau đó giá dầu mỏ đã được duy trì ổn định ở mức hơn 50 USD/thùng. Chúng tôi xem đây là một mức giá thỏa đáng, và là kết quả của các nỗ lực chung.

Ngoài ra, quân sự và công nghệ cũng là các lĩnh vực hợp tác hứa hẹn giữa Moskva và Riyadh, bất chấp các thương vụ trị giá hàng tỷ USD giữa vương quốc này với Washington.

Thêm vào đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ làm mọi thứ có thể để đóng góp cho mục tiêu thống nhất tại Ukraine, và khẳng định mối quan hệ song phương cần được khôi phục vào thời điểm thích hợp bởi đây là vấn đề quan trọng với cả hai nước.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga khẳng định các hoạt động gia tăng của NATO tại các nước Đông Âu và Baltic không gây ra mối đe dọa nào với Moskva./.

Lan Hạ

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.