Tổng thống Trump bác cảnh báo về Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Mỹ đã trải qua giai đoạn đi 'chệch hướng' và đứng bên bờ vực thẳm khi đối mặt với những vấn đề lớn. Còn hiện tại, mọi thứ đều đang đi đúng 'quỹ đạo' của nó - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Đây là câu trả lời của ông Trump trước những cáo buộc của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker cho rằng, nước Mỹ sẽ rơi vào Thế chiến III do những quyết định vội vàng, và những lời đe dọa khinh suất của Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

"Nếu nhìn lại quãng đường 25 năm qua, mặc dù trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, song nước Mỹ đã vấp phải nhiều vấn đề lớn, thậm chí, có những vấn đề mà ngay cả trên thế giới cũng chưa bao giờ xuất hiện. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta đang đi trên một con đường hoàn toàn khác" - ông Trump nói tại buổi gặp gỡ với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hôm 10/10.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với New York Times, Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, nói rằng Tổng thống Trump đang hành xử với chính quyền của mình như "một chương trình truyền hình thực tế".

Thậm chí, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ cho rằng với "những lời đe dọa đầy khinh suất của mình, Tổng thống Donald Trump có thể đẩy đất nước vào nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ III".

Những nhận định của Thượng Nghị sĩ Corker bộc lộ đỉnh điểm của chuỗi lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Donald Trump và vị Thượng Nghị sĩ bang Tennessee.

Ông Trump "chế giễu" ông Corker trên trang Twitter khi nói rằng, sở dĩ Thượng Nghị sĩ quyết định không  tái tranh cử nữa vì ông "không có đủ dũng khí để làm vậy".

Còn ngài Thượng Nghị sĩ thì cho rằng ông Trump chỉ là "người học việc" về chính trị, có thể trút giận kiểu vô trách nhiệm và chưa thể thích ứng với việc chuyển đổi từ lĩnh vực kinh doanh sang các hoạt động chính trường.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.