Kim Jong Un muốn có TT Putin cùng ngồi đàm phán với Mỹ

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khủng hoảng hạt nhân, nhưng chỉ khi Tổng thống Nga Putin cũng được mời tham dự.

Tổng thống Nga Putin được cho là sẽ giúp giải quyết được khủng hoảng Triều Tiên.
Tổng thống Nga Putin được cho là sẽ giúp giải quyết được khủng hoảng Triều Tiên.

Theo DailyStar, Triều Tiên chuẩn bị đàm phán chấm dứt cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân nếu như Nga ngồi vào, giới chức Nga cho biết.

Theo ông Vitaly Pashin, một thành viên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đưa ra tuyên bố thay đổi trò chơi sau chuyến viếng thăm Triều Tiên.

Ông Vitaly nói: "Triều Tiên hiện đang sẵn sàng đàm phán với Mỹ với sự tham gia của Nga như một bên thứ ba."

Tuy nhiên, hành động thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới đây của Bình Nhưỡng đang tạo nên những căng thẳng mới giữa Triều Tiên và Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đã từng nhấn mạnh rằng, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải kết thúc bằng việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân – điều mà  mà Bình Nhưỡng cho đến nay luôn chối từ.

Trong khi đó, Nga từ lâu đã muốn kết thúc hòa bình cho cuộc khủng hoảng và thậm chí bác bỏ lời kêu gọi của Trump để cắt đứt mọi quan hệ với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ông nói rằng: "Chúng tôi thấy điều này một cách tiêu cực. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng áp lực của lệnh trừng phạt đã hết”.

Theo Dân Việt

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.