Thủ tướng sẽ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư - nhấn mạnh: Sự quyết tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm phấn chấn lòng người.

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Ảnh: X.HẢI
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Ảnh: X.HẢI

- Thưa ông, tại phiên họp thường kỳ diễn ra đầu tháng 5.2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ông có ý kiến như thế nào về phát biểu trên của Thủ tướng?

- Tôi có thể nói phát biểu trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một phát ngôn làm cho quảng đại nhân dân phấn khởi. Lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như vậy là hợp lòng dân và cũng là điểm chốt hiện nay cần tháo gỡ. Mọi công bộc của dân phải thực hiện, cũng như toàn bộ hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thủ tướng là người đứng đầu cơ quan hành pháp không phải chỉ có Chính phủ mà còn chính quyền các cấp, nhưng trước hết Chính phủ cần phải làm gương.

Như vậy, tuyên bố của Thủ tướng tôi không dùng từ nức lòng mà dùng phấn chấn lòng người. Bấy lâu nay, chúng ta cũng có nhiều tuyên bố, nhưng khi vào thực hiện thì bộ máy không thực hiện đúng như lời tuyên bố hay thường nói không đi đôi với làm. Trong trường hợp này, Thủ tướng là người nói đúng tâm huyết của mình, nhưng mình Thủ tướng không đủ mà phải cả tập thể Chính phủ, sau đó các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và cơ quan ngang bộ, sau đó đến các địa phương đều phải thực hiện điều mà Thủ tướng đã phát biểu.

- Để quyết tâm của Thủ tướng thực sự nói đi đôi với làm, theo ông cần phải có những biện pháp như thế nào?

- Chúng ta cũng đã có những quy định pháp luật để xác định xem một người cán bộ phải làm gì để xứng đáng là công bộc của dân. Tinh thần ấy phải đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn, rà soát toàn bộ đội ngũ, xem có bao nhiêu “ông vua con” và phải quyết tâm loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy như lời của Tổng Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận mới đây.

Chúng ta đã tiến hành đại hội Đảng các cấp, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội cũng vừa xong, tôi cho rằng phải xem xét tư cách các đại biểu đã trúng cử, cần rà soát xem ai xứng đáng và ai không xứng đáng, nếu không xứng đáng thì mạnh dạn loại bỏ, chứ không phải được phiếu cao là đủ. Trước tiên, phải xem xét các đại biểu phải là những người trong sạch và hết lòng phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở đó phải tuyển chọn những người vào cơ quan hành pháp, từ Chính phủ cho đến xã, phường. Đừng vì nể nang, đừng vì sợ cái gì đó, phải làm nghiêm từ trên xuống. Đó là việc trước mắt cũng là việc lâu dài. Phải có một Chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu và sẽ hoạt động 
hết mình.

Sau đó, phải có chế độ kiểm tra thường xuyên. Các cấp ủy, các tổ chức phải vào cuộc, cơ quan về công tác cán bộ phải rà soát lại hết, xem xét đơn thư tố cáo, phản ảnh mà báo chí nêu. Thẳng thắn, nghiêm túc lắng nghe dân và đi đến đội ngũ cán bộ hành pháp các cấp, đại diện cho dân tham gia Quốc hội cho đến Hội đồng nhân dân phường, xã phải là những người thật trong sáng.

- Vậy thưa ông, làm thế nào để cán bộ thực sự gần dân hơn nữa?

- Tôi cho rằng, để cán bộ gần dân thì phải tổ chức lại lề lối làm việc để hằng ngày nhận được các thông tin của dân. Mỗi cá nhân đồng chí lãnh đạo phải có đường dây nóng, có email. Tuy nhiên, việc này có tổ chức, có bộ máy giúp việc nhận điện thọai, thư điện tử và tổ chức tiếp dân trực tiếp. Phải chọn những người thật sự có đức, có tài để tiếp dân. Bản thân những người có trách nhiệm phải định kỳ tiếp dân, thậm chí trực tiếp đọc thư 
của dân.

Giải quyết việc thắc mắc của dân phải rõ ràng, không có kiểu “con kiến leo cành đa”, không giải quyết theo kiểu đá quả bóng hết sân này sang sân khác. Điều đó làm nản lòng của nhiều người tâm huyết. Bên cạnh đó, cũng phải giáo dục cho người dân tinh thần xây dựng, người dân nào lợi dụng chuyện lãnh đạo tiếp dân, công bố đường dây nóng để làm việc xấu phải phê phán và cần xử lý theo pháp luật. Một đất nước dân chủ nhưng cũng phải có kỷ luật, kỷ cương. Không phải dân chủ là vô chính phủ. Trước mắt nên làm những chuyện đó.

Lãnh đạo cần có cuộc vi hành, đi không ai biết, đến không ai hay thì mới biết được dân như thế nào, từ đó sẽ hiểu dân và có kế hoạch, định hướng tháo gỡ cho dân, chứ không phải đi theo kiểu “cờ giong trống mở” đến tiếp xúc ở các hội trường rợp cờ hoa 
khẩu hiệu.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Lao động

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.