Anh Sơn: Vận động viên nhịn bữa sáng đi thi đấu ở tỉnh?

(Baonghean.vn) - Kế toán Trung tâm Văn hóa huyện Anh Sơn kiến nghị với đoàn giám sát HĐND tỉnh về chế độ 120.000 đồng/người/ngày cho vận động viên đi thi đấu ở tỉnh.

Phản ánh với đoàn công tác của tỉnh, đại diện Trung tâm văn hóa huyện cho biết hiện chế độ chính sách cho hoạt động thể thao ngày càng hạn hẹp và không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, về chế độ cho vận động viên tập luyện, đi thi đấu xa, cán bộ kế toán cho biết: “Với chế độ 120.000 đồng/người/ngày, nếu đi dài ngày thì nhiều hôm vận động viên phải nhịn bữa sáng đi thi đấu”.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách đối với hoạt động thể thao tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách đối với hoạt động thể thao tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Huyện Anh Sơn hiện có 20 sân vận động cấp xã; cấp thôn, bản có 228 sân thể thao và có 24 thôn chưa có sân thể thao. Tổng diện tích quy hoạch cho hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Anh Sơn là  hơn 570.000 m2.

Sáng 5/4, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Lan - Phó ban làm trưởng đoàn giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với hoạt động thể thao ở Anh Sơn. Làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện và một số phòng, ban liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện UBND huyện Anh Sơn cho biết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thể dục thể thao hàng năm đã đạt được một số thành tích như: xếp thứ 12/22 đoàn tham gia tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI; Cúp vô địch môn bóng chuyền, kéo co tại Hội thi TDTT đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2013…

Về nguồn chi cho hoạt động thể thao hàng năm, năm 2016 dự toán ngân sách hơn 219 triệu đồng, kết quả thực hiện là hơn 345 triệu đồng. Kinh phí cấp cho hoạt động thể thao tại Trung tâm Văn hóa huyện năm 2016 là hơn 246 triệu đồng, tổng kinh phí hoạt động là gần 320 triệu đồng.

Về nguồn xã hội hóa hoạt động thể thao, năm 2016, huyện Anh Sơn huy động được hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là huy động xã hội hóa về xây dựng cơ sở vật chất, người dân ủng hộ con em thi đấu các giải thể thao thôn, xóm và ủng hộ mua sắm cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu ở thôn, xóm.

Trước những đề nghị của huyện Anh Sơn về chế độ chính sách cho hoạt động thể thao còn hạn hẹp, cần có điều chỉnh tăng để phù hợp với cơ chế thị trường, ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đặt câu hỏi: "Nếu nhà nước quy định chế độ chính sách cho hoạt động thể thao, cụ thể là chế độ cho vận động viên luyện tập, thi đấu tăng lên thì huyện có đủ khả năng cân đối, chi trả hay không?"

Bà Đinh Thị An Phong - đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc nêu các băn khoăn về việc chi cho hoạt động thể thao của huyện Anh Sơn qua các năm có chiều hướng giảm dần kinh phí như vậy liệu có phải phong trào TDTT của huyện cũng giảm dần hay không? Việc rút ngắn thời gian tập luyện để tiết kiệm kinh phí liệu có ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của vận động viên? Mỗi năm kinh phí huy động xã hội hóa được sử dụng như thế nào?

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện trao đổi thêm về vướng mắc khi lập và phê duyệt quy hoạch các thiết chế văn hóa thể thao, thực tế việc triển khai đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác TDTT hàng năm, tổ chức các lớp nghiệp dư đào tạo huấn luyện vận động viên, kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về giáo dục thể chất trong nhà trường,...

Trả lời các câu hỏi của đoàn giám sát, đại diện Phòng Văn hóa huyện Anh Sơn cho biết, do kinh phí hạn chế nên hàng năm huyện phải lựa chọn tham gia các giải thi đấu và ưu tiên các giải lớn, tập trung cho một số bộ môn có thành tích cao. Huyện đã quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản cho 21 xã, nhưng hiện có 38 thôn chưa có nhà văn hóa.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao đánh giá thành tích về các hoạt động thể thao của Anh Sơn thuộc tốp cao so với toàn tỉnh. Tuy nhiên, qua báo cáo và trao đổi của huyện cho thấy Anh Sơn chưa vận dụng hết các cơ chế, chính sách theo quy định của tỉnh, cần lưu ý nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để áp dụng có hiệu quả, phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động thể thao trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lan ghi nhận hoạt động thể thao của huyện hàng năm đạt nhiều thành tích cao và các phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh. Công tác kiểm tra, thanh tra được quan tâm.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý huyện Anh Sơn cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nhất là dự trù kinh phí chi tiết cho từng năm đối với hoạt động thể thao để chủ động bố trí kinh phí; đẩy mạnh hơn việc phát triển phong trào thể thao trong trường học, đặc biệt là hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất; có kế hoạch để phát triển mạnh hơn nữa các câu lạc bộ thể dục thể thao...

Đối với các đề xuất của cơ sở, đoàn công tác tiếp thu và sẽ nghiên cứu để phản ánh lên các cấp, ngành liên quan.

Hoài Thu

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.