Cửa Lò sẵn sàng di dời 4.506 người dân vì bão số 10

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến của bão số 10, thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng phương án di dời 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu.

Chiều 14/9, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại thị xã Cửa Lò.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã trực tiếp khảo sát tại cảng Cửa Lò và cảng cá Cửa Hội. Thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò cho hay, đến gần 15h ngày 14/9, toàn bộ 296 tàu thuyền với 1.698 lao động đã vào bờ an toàn. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá, các tàu đang đỗ ở cảng để dỡ hàng, do đó theo chỉ đạo các tàu này trong chiều tối nay (14/9) phải dời về nơi trú ẩn ở Nghi Quang và Bến Thuỷ để đảm bảo an toàn.

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT, Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

“Khi di chuyển về Nghi Quang và Bến Thuỷ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương hướng dẫn neo đậu, không để người ở trên tàu thuyền để đảm bảo an toàn” - Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, trước diễn biến bão số 10 trên địa bàn thị xã Cửa Lò sẽ có 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu phải di dời theo kịch bản số 4.

Hiện tại, thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng phương án di dời. Theo đó, phường Nghi Hải có 251 hộ với 1.000 khẩu; phường Nghi Thuỷ có 436 hộ  với 2.000 khẩu và phường Thu Thuỷ có 375 hộ với 1.500 khẩu sẽ di dời về nhà văn hoá, trụ sở UBND phường, các trường học, các nhà cao tầng kiên cố. Khi có lệnh, toàn bộ số dân trên sẽ di dời.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp kiểm tra tại Cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp kiểm tra tại Cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Thị xã cũng đã chỉ đạo các phường bảo vệ các lồng bè nuôi cá, cụ thể, phường Nghi Thuỷ 14 lồng, Nghi Tân 26 lồng.

350 ki ốt dọc biển dự kiến đến 17h ngày 14/9 sẽ hoàn thành công tác chằng chống và 22h đêm cùng ngày toàn bộ người dân buôn bán phải rời khỏi ki ốt. Công tác chặt tỉa cành cây trên các trục đường kết hợp kiểm tra an toàn lưới điện đã hoàn thành.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo, đôn đốc người dân hoàn thành chằng chéo các ki ốt dọc biển; thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, không để người dân có tư tưởng chủ quan trước cơn bão số 10.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đề nghị thị xã Cửa Lò thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lệnh cấm biển, tuyệt đối không để cho tàu, thuyền người dân ra khơi. Vì theo kinh nghiệm, thời điểm trước bão thì việc đánh bắt thuỷ sản sẽ được nhiều; đồng thời có phương án sắp xếp các container tại cảng Cửa Lò do hiện nay còn nhiều container sắp chồng lên nhau cao sẽ không an toàn trước gió bão.

Qua khảo sát hiện trường, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thị xã Cửa Lò khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các phương án để đảm bảo an toàn cho nhân dân và tài sản, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 2, phải gia cố các ki ốt dọc bờ biển và không để người dân ở lại trông coi ki ốt; chặt tỉa cây xanh, cây cảnh.

Đến khoảng 14h ngày 14/9, các tàu cá vẫn dỡ hàng ở Cảng Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Đến khoảng 14h ngày 14/9, các tàu cá vẫn dỡ hàng ở Cảng Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Đối với tàu thuyền, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu phải tuyên truyền, thúc giục người dân về neo đậu đúng nơi quy định, không để người dân có tâm lý chủ quan.

Để ứng phó với bão trong điều kiện khả năng mất điện nên các phương tiện thông tin, liên lạc bị gián đoạn, do đó phải có giải pháp xác lập được hệ thống thông tin, liên lạc thông suốt ở các cấp.

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải thông tin thường xuyên kịp thời cho các sở chỉ huy các địa bàn ứng trực để thông báo tình hình; qua đó các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn người dân trước, trong và sau bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và của cải.

Mặt khác, hệ thống thông tin liên lạc tốt cũng giúp cơ quan thường trực nắm bắt kịp thời các địa điểm có sự cố để trợ giúp, cứu chữa kịp thời cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thị xã Cửa Lò phải lưu tâm chỉ đạo người dân gia cố tài sản thật kỹ để trong trường hợp di dời vừa đảm bảo an toàn tài sản, vừa không để người dân phải lo lắng, phân tâm quay trở về nhà trong bão dẫn đến mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng.

“Không được chủ quan, thị xã và các phường, xã, các lực lượng chức năng phải ứng trực, thông tin liên lạc phải đảm bảo” - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh tinh thần ứng phó với bão số 10.

Đối với tàu VTB26 chìm tại vùng biển Cửa Lò trong bão số 2 hiện nay chưa được trục vớt, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phương án xử lý sự cố tràn dầu có thể xảy ra khi bão số 10 đổ bộ.


Thành Duy

Clip: Hữu Lương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.