Tổng thống Mỹ bất ngờ dịu giọng với Nga

Lan Hạ (Theo AFP,Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất giúp thúc đẩy nền kinh tế Nga, và tìm cách chấm dứt cái ông gọi là “cuộc chạy đua vũ trang”. Động thái này được xem là sự chuyển dịch bất ngờ về mặt ngoại giao, chưa đầy một giờ sau khi cảnh báo Moskva nên chuẩn bị sẵn sàng trước “các tên lửa đang tiến đến” Syria.
Ảnh 1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất giúp thúc đẩy nền kinh tế Nga. Ảnh: AP
Ảnh 1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất giúp thúc đẩy nền kinh tế Nga. Ảnh: AP

Trên trang Twitter, ông Trump viết: “Mối quan hệ của chúng tôi với Nga hiện đang tồi tệ hơn bao giờ hết, tương đương với mức căng thẳng dưới thời Chiến tranh Lạnh. Không có lý do gì cho sự tồi tệ này. Nga cần chúng ta giúp sức cho nền kinh tế của họ, điều mà chúng ta có thể thực hiện dễ dàng, và chúng ta cần tất cả các quốc gia phối hợp cùng nhau. Chấm dứt chạy đua vũ trang!”

Trước đó chưa đầy một giờ, Tổng thống Trump cảnh báo Moskva nên "chuẩn bị sẵn sàng" trước "các tên lửa đang tiến đến" của Mỹ. Theo ông Trump, các tên lửa mà Mỹ sử dụng sẽ là các loại "mới và thông minh".

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng chỉ trích việc Nga lựa chọn ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al Assad cũng như cam kết của Moskva trước đó về việc sẽ "đánh chặn tất cả các tên lửa nhằm vào Syria".

Phản ứng trước tuyên bố gây hấn trên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, “các tên lửa thông minh” của Mỹ cần nhắm vào những kẻ khủng bố, chứ không phải chính phủ Syria. 

Hiện giới quan sát đang lo ngại ông Trump sẽ hạ lệnh không kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của quân đội Syria bằng tên lửa Tomahawk từ tàu chiến USS Donald Cook, trong khi tàu USS Porter cũng đang trên đường tới Địa Trung Hải./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.