Tổng thống Mỹ thay đổi tuyên bố hôm 24/5 về việc hủy cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên?

Nguyễn Phúc Nam Đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo The Washington Times, cách đây vài phút ông Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ trở lại cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên, sau khi vừa mới tuyên bố hủy cuộc gặp ở Singapore vào ngày hôm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay “Cuộc đối thoại sẽ được nối lại, thậm chí vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12/6 này. Họ (Triều Tiên) cho thấy sự thực lòng muốn đối thoại. Và chúng tôi muốn làm điều đó. Chúng ta sẽ thấy điều gì sắp xảy ra”. 

Được biết, sau tuyên bố hôm 24/5 của Tổng thống Mỹ về việc hủy kế hoạch đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có rất nhiều phản ứng trên thế giới đã diễn ra, hầu hết thể hiện sự tiếc nuối cho một cơ hội chấm dứt sự đối đầu hàng chục năm nay giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội cho hòa bình, cho mục đích phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.
Chả có thể lường trước được điều gì với các ứng xử “sớm nắng, chiều mưa” của ông D.Trump. Tuy vậy, chúng ta vẫn và hãy cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp cho các bên, đặc biệt là khả năng Triều Tiên được nới/dỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế tàn khốc hàng chục năm nay được tiến hành bởi Mỹ và các nước phương Tây.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.