Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt- Hàn” sẽ đến Nghệ An từ 21/11/2012

(Baonghean.vn) - Sáng nay 13/11, UBND Tỉnh đã họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” nhân Kỷ niệm 20 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Nghệ An. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận tại cuộc họp

Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” do TW Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phối hợp với Hãng Phát thanh và Truyền hình văn hóa Hàn Quốc (MBC) diễn ra từ ngày 01 đến 26/11/2012, qua 19 tỉnh, thành phố và chia thành 22 chặng. Mục đích của Chương trình là góp phần tăng cường hiểu biết, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, thiết thực Kỷ niệm 20 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm 2 nước nói riêng, nhân dân thế giới nói chung tiếp tục giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
 
Lực lượng tham gia Chương trình có 90 người, trong đó di chuyển bằng xe đạp 20 người Việt Nam và Hàn Quốc, bao gồm nạn nhân chất độc da cam, đại diện thế hệ trẻ, gia đình văn hóa, nghệ sỹ, thế hệ thứ 2 người Hàn Quốc, anh chị em Việt Nam. Nghệ An là một trong 4 tỉnh, thành phố Đoàn dừng lại để tổ chức các hoạt động bổ trợ. Theo kế hoạch, vào chiều ngày 21/11 Đoàn sẽ tới Nghệ An và 22/11 sẽ diễu hành về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn cùng một số hoạt động khác. Sẽ có 2 nạn nhân chất độc da cam của Nghệ An và hàng trăm ĐVTN tham gia đoàn diễu hành.
 
MBC là một trong 03 tập đoàn truyền thông lớn nhất của của Hàn Quốc. Nhằm chia sẻ trách nhiệm xã hội của của doanh nghiệp đối với cộng đồng, tại Hàn Quốc, Tập đoàn đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi xã hội như hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên, HS-SV nghèo vượt khó và nạn nhân chất độc da cam tại Hàn Quốc. Đối với Việt Nam, vào tháng 6/2012, MBC cũng đã chủ trì tổ chức mời đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sang thăm và khám chữa bệnh miễn phí tại Hàn Quốc. Thông qua việc phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn” tại Việt Nam, Tập đoàn MBC mong muốn cả thế giới biết được hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam hiện vẫn còn rất nặng nề.
 
Dự kiến vào cuối năm nay, Tập đoàn MBC sẽ chủ trì tổ chức 1 chương trình truyền hình trực tiếp tại Hàn Quốc nhằm gây quỹ giúp đỡ cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.
 
Qua ý kiến của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tỉnh và sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh tầm ý nghĩa của Chương trình  “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” và đề nghị các sở, ban ngành liên quan có sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và chặt chẽ. Trong đó, giao Sở VH-TT&DL chủ trì tổ chức lễ đón đoàn và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị cho các hoạt động của chương trình. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khâu nối tổng thể toàn bộ chương trình, đồng hành cùng đoàn trong các hoạt động diễn ra trên địa bàn Tỉnh. Các đơn vị liên quan gồm Tỉnh Đoàn, Công an Tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PT- TH Nghệ An, Sở LĐTB và XH, các địa phương liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công.

Trần Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.