Đổi đời từ chăn nuôi vịt trời

(Baonghean.vn) - Dành hết niềm đam mê, sự quyết tâm, để gây dựng thành công mô hình chăn nuôi vịt trời hàng năm thu về gần 500 triệu đồng trên đất bãi sông Lam. Đây là câu chuyện đầy sinh động của ông chủ trang trại chăn nuôi vịt trời của Lê Hồng Sinh ở xóm 6, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên.

Từ nhỏ, Lê Hồng Sinh ứớc mơvề một mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp tạo việc làm cho lao động tại quê nhà được nhen nhóm lên từ những ý tưởng như vậy. Năm 2014, nhận thấy chủ trương của huyện, xã cho dân thầu đất bãi để đầu tư phát triển sản xuất tập trung rất phù hợp có thể biến giấc mơ thành hiện thực, anh nhận thầu với việc phát triển mô hình nuôi vịt trời.

Từ vùng bãi ven Sông đầy trắc trở, anh Lê Hồng Sinh- Xóm 6 xãHưng Xá đã đầu tư mô hình nuôi vit trời có quy mô hiện đại
Từ vùng bãi ven sông, anh Lê Hồng Sinh - xóm 6 xã Hưng Xá đã đầu tư mô hình nuôi vịt trời có quy mô hiện đại.

Trên diện tích 6,5 ha, dù  thời điểm nhận đất hết sức khó khăn, tâm lý sản xuất ven sông lâu nay nhiều thất bát, song anh luôn trăn trở làm thế nào để phát triển bền vững mô hình. Anh quyết định đầu tư hàng tháng trời tìm hiểu, học hỏi mô hình trong thực tiễn và trên sách, báo.

Huy động hàng tỷ đồng, hàng trăm ngày công san lấp mặt bằng, đầu tư đường giao thông nội vùng, hệ thống tưới nước phun sương tự động, lưới điện, 6 ao nuôi với hệ thống xử lý nước thải môi trường đảm bảo khoa học. Đến nay, mô hình trang trại của anh có trên 6.500 con vịt trời, hơn 200 con gà, 20 con bò. Các hạng mục của công trình đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Đây đang được xem là mô hình có sự đầu tư bài bản nhất trên vùng bãi ven sông Lam của huyện Hưng Nguyên.

Để đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi, anh đã chủ động được nguồn con giống,làm tốt công tác chăm sóc, tiêm phòng nên con vật khỏe mạnh,thể trọng nhanh lớn
Để đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi, anh đã chủ động được nguồn con giống, làm tốt công tác chăm sóc, tiêm phòng nên vật nuôi khỏe mạnh, phát triển nhanh.

Trao đổi với anh Sinh, được biết: Vịt trời là đối tượng nuôi mới, gần gũi với thiên nhiên hoang dã nên rất được người tiêu dùng quan tâm. Để đảm bảo hiệu quả, nguồn con giống được anh mua tận các cơ sở có uy tín ở tỉnh Bắc Giang với giá 50 ngàn đồng/con (1 ngày tuổi).

Lúc mới đưa con giống về nhốt trong chuồng 15 ngày, kiêng gió, nước, tiêm phòng nghiêm ngặt và chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp trong 20 ngày đầu trước khi được đưa vào chăm sóc bằng cám phối trộn tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Thi (Diễn Châu), công nhân tại trang trại chăn nuôi của anh Sinh cho biết: Mỗi ngày, cơ sở sản xuất 5 tạ cám thức ăn phối trộn từ các phụ phẩm lúa mầm, ngô,sắn, bã bia, rau xanh làm thức ăn cho đàn vịt trời
Anh Nguyễn Văn Thi (Diễn Châu), công nhân tại trang trại chăn nuôi của anh Sinh cho biết: Mỗi ngày, cơ sở sản xuất 5 tạ cám thức ăn phối trộn từ các phụ phẩm lúa mầm, ngô, sắn, bã bia, rau xanh làm thức ăn cho đàn vịt trời.

Anh tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong dân như ngô, sắn xay kết hợp bã sắn, bã bia, lúa ủ mầm để xay thành hỗn hợp cám làm thức ăn hàng ngày cho đàn vịt trời.

Để đảm bảo nguồn thức ăn chủ động, kịp thời cho chăn nuôi, anh đầu tư mua máy trộn, nhờ đó mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất hơn 5 tạ thức ăn cho đàn vịt.

Mỗi đêm,đàn vịt của anh sản xuất đạt gần 700 quả trứng,  số này được đưa vào lò ấp phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi tại cơ sở và xuất bán trên 50% số lượng con giống ra thị trường nội tỉnh
Mỗi đêm, đàn vịt của anh cho gần 700 quả trứng, số này được đưa vào lò ấp phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi tại cơ sở và xuất bán trên 50% số lượng con giống ra thị trường nội tỉnh.

Nhờ chăm sóc chu đáo nên mô hình nuôi vịt trời của anh Sinh phát triển ổn định. Theo tính toán, sau 3 tháng nuôi, vịt đạt trọng lượng 1 - 1,2 kg/con,với giá bán thịt 150 ngàn đồng/con, trừ chi phí, mỗi con vịt trời lãi ròng 100 ngàn đồng. Đối tượng nuôi này chỉ tiêu tốn thức ăn bằng 2/3 so với vịt thường.

Môi trường sống cho đàn vịt trời tại trang trại được thiết kế đảm bảo và phù hợp với điều kiện sống của đối tượng nuôi này  

Môi trường sống cho đàn vịt trời tại trang trại anh Sinh được quy hoạch đảm bảo và phù hợp.

Sản phẩm từ mô hình nuôi vịt trời của anh Sinh được đa dạng hóa theo 2 hướng đó là cấp đông lạnh, nhập bán cho các nhà hàng, siêu thị trong cả nước như Sài Gòn, Đồng Nai, Thành phố Vinh. Hướng thứ hai là bán sỷ, lẻ nguyên con.

Đặc biệt hơn, đàn vịt trời nuôi lấy trứng từ trang trại của anh đã cho ra sản phẩm bình quân gần 700 quả/đêm, tỷ lệ nở giống đạt 600 con, trong đó 50% được anh xuất bán con giống cho các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Yên Thành. Mỗi năm xuất bán trên 4.000 con giống đảm bảo chất lượng,  50% con giống còn lại phục vụ chăn nuôi tại trang trại. 

Tại nhà hàng Hưng Châu- số 92 Phạm Hồng Thái-TP Vinh hàng ngày thu hút 200-300 lượt khách thì 40% số này lựa chọn thực đơn món ăn từ vịt trời với giá 350-450 ngàn đồng/món ăn
Vịt trời có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn được nhiều thực khách lựa chọn. Trong ảnh: Vịt trời quay giòn có giá 350 - 450 ngàn đồng/con.
Món ăn vịt trời hầm hoa Atiso tại Nhà hàng Hưng Chấu thơm ngon bổ dưỡng
                     Hay vịt trời hầm hoa Atiso thơm ngon bổ dưỡng.

Nhờ chủ động thêm nguồn con giống kết hợp chăn nuôi gà, trâu bò, mô hình của anh Sinh lãi ròng trên 500 triệu đồng/năm. Hiện nay anh đang tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với mức lương ổn định.

Hay như món ăn gà om sấu đậm đà dư vị
Món vịt trời  om sấu đậm đà hương vị. Nếu được đầu tư có thương hiệu, vịt trời có thể trở thành đặc sản ẩm thực xứ Nghệ.

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, quan điểm của anh là tạo dựng uy tín, tiến tới xây dựng "thương hiệu" vịt sạch xứ Nghệ.

Thời gian tới, anh Sinh tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường đầu ra tại các tỉnh lớn, từ đó tạo thật nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Liên hệ con giống và vịt trời thương phẩm: Anh Nguyễn Hồng Sinh, xóm 6, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. Điện thoại: 0912.920.995

 Lương Mai

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.