Chung tay hướng về đồng bào lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 23/10, các tổ chức từ thiện trên cả nước tiếp tục có những chương trình thiện nguyện ý nghĩa hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

* Tại Tân Kỳ, sáng ngày 23/10, Ban từ thiện xã hội phật giáo tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tân Kỳ đã có chuyến thăm và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số nghèo bị thiệt hại, ảnh hưởng do lũ lụt. 

hỗ trợ 62 suất quà cho bà con xã vùng sâu Tiên Kỳ và 40 suất quà cho xã Phú Sơn, tổng số tiền lên tới 52 triệu đồng.
Đoàn hỗ trợ 62 suất quà cho bà con xã vùng sâu Tiên Kỳ và 40 suất quà cho xã Phú Sơn.

Nhân dịp này, Hội đã hỗ trợ 62 suất quà cho bà con xã vùng sâu Tiên Kỳ và 40 suất quà cho xã Phú Sơn, tổng số tiền lên tới 52 triệu đồng.

Món quà chính là nguồn động viên kịp thời, giúp người dân nghèo dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ có thêm động lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

* Tại Thanh Chương, sáng ngày 23/10, Hội từ thiện “Nụ cười Hải Dương” đã trực tiếp về các hộ gia đình của các xã: Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm và Thanh Chi để ủng hộ cho 124 hộ với số tiền mặt 15 triệu đồng, 2,5 tấn gạo, 300 hộp mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Đây là nhóm từ thiện do chị Lang Thị Tâm (TP. Hải Dương) đứng ra kêu gọi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của một số cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương.

 Ủng hộ cho 124 hộ về tiền mặt 15 triệu, gạo 2,5 tấn, cho bà con vùng lũ Thanh Chương
Hội từ thiện ủng hộ cho 124 hộ dân vùng lũ Thanh Chương.

Được biết, Hội từ thiện “Nụ cười Hải Dương” đã hoạt động từ năm 2014, đến nay quyên góp được hàng tỷ đồng để giúp đỡ cho các mảnh đời không may mắn tại các bệnh viện, trường học, các khu dân cư, các gia đình khó khăn, hoạn nạn tại các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Lần này Hội đã giúp đỡ, động viên, chia sẻ với những gia đình khó khăn tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An./

Võ Văn Hải 

 (UBND huyện Thanh Chương)

* Sáng 23/10, tại Nhà khách Phương Nam, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng kênh truyền hình ANTV (Truyền hình công an nhân dân), kênh QPVN (Quốc phòng Việt Nam), Hội cổ động viên SLNA cùng các Hội đồng hương tổ chức chương trình “Thương về Nghệ Tĩnh” nhằm quyên góp ủng hộ bà con bị lũ lụt ở Nghệ An – Hà Tĩnh.

 

Với chủ đề “Hãy cùng chung sức, chia sẻ khó khăn”, chương trình đã diễn ra trong không khí nồng ấm, thân thiết tình cảm đồng hương. Mọi người được thưởng thức những lời ca, khúc hát xúc động về miền Trung, về quê hương xứ Nghệ do các ca sĩ nổi tiếng như Lâm Chấn Huy, Lê Ngọc Thúy, Đào Ngọc Sang… cùng các nghệ nhân của CLB dân ca ví dặm phía Nam thể hiện.

Chương trình nhận được sự ủng hộ to lớn của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nhân, con em người Nghệ Tĩnh đang sinh sống học tập và lao động ở miền Nam.

Đến 11h ngày 23/10, chương trình đã quyên góp được 228 triệu đồng. Văn phòng Hội doanh nghiệp nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đón nhận sự đóng góp của các  tổ chức, cá nhân hướng về bà con vùng lũ lụt.

Được biết, số tiền quyên góp được, Hội sẽ cử đại diện về quê, trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các gia đình. 

Chương trình “Thương về Nghệ Tĩnh” đã chuyển tải được tình cảm, tấm lòng của những người con xứ Nghệ xa quê hướng về quê hương.

Huy Thư - Quang Khanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.