Cần chống bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng

(Baonghean.vn) - Chiều 11/11 Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh năm 2016.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội.

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội có 7 đơn vị gồm: Sở VH-TT&DL, Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Sở GD&ĐT, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Sở LĐ–TB&XH. 

Các đơn vị trong Khối tham gia hội nghị.
Các đơn vị trong Khối tham gia hội nghị.

Năm 2016, các đơn vị trong khối đều xây dựng được các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng giai đoạn trong năm. Tất cả các đơn vị trong khối đều đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị.

Đối với Sở VH-TT&DL đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; các hoạt động văn hóa cơ sở và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; các hoạt động nhiếp ảnh, triển lãm, mỹ thuật; hệ thống thư viện tiếp tục được nâng cao về chất và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao, du lịch đã đạt được những con số khá ấn tượng; không khí thi đua sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ  trong các đơn vị của ngành. 

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An nêu ý kiến về công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An nêu ý kiến về công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu lên một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu lên một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

Các đơn vị như Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT... đều có những cách làm sáng tạo, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Đơn cử như đối với Báo Nghệ An, đơn vị đã tăng cường và không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng tờ báo Đảng. Năm 2016, báo vận hành “Tòa soạn hội tụ” đã phát huy ưu thế vượt trội của truyền thông đa phương tiện, cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng.

Mặc dù trong điều kiện cạnh tranh của báo mạng, nhưng lượng phát hành báo vẫn giữ ổn định trên 16.000 tờ/kỳ. Năm 2015 – 2016, Báo Nghệ An có 01 tác phẩm đạt giải C Báo chí quốc gia năm 2015 và hơn 20 giải (A,B,C) báo chí cấp tỉnh, ngành tổ chức.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh nêu ý kiến về những giải pháp nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh nêu ý kiến về những giải pháp nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phong trào thi đua ứng với chức năng và chuyên ngành của đơn vị mình. Tại một số đơn vị, phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu, chưa đồng bộ, việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế; nội dung thi đua ở một số đơn vị còn chậm đổi mới; công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

Đơn cử như Ban dân tộc, trong việc triển khai một số chính sách chương trình như nhiều hạng mục công trình thuộc dự án định canh định cư tập trung theo QĐ 33/2013/TTg và các dự án tái định cư theo Đề án Bảo tồn tộc người Đan Lai đang xây dựng dở dang. 

Ở Sở GD&ĐT thì việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên khối huyện quản lý ở một số địa phương không nghiêm, việc tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, giáo viên còn hạn chế…

Ngày hội văn hóa cuả đồng bào đân tộc Thái. Ảnh tư liệu
Ngày hội văn hóa cuả đồng bào đân tộc Thái. Ảnh tư liệu.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận về phương hướng và  thống nhất sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Theo đó, sẽ thực hiện công khai dân chủ, kịp thời, đảm bảo tính nêu gương, chống biểu hiện hình thức trong công tác thi đua khen thưởng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị trong Khối cũng đã bình bầu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng Khối Văn hóa – Xã hội năm 2016.

Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.