Độc đáo quầy hàng quần áo miễn phí ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 5/1, ở vườn hoa Tam Giác,  đường Lê Lợi – Thành phố Vinh xuất hiện một quầy hàng quần áo đặc biệt. Tại đây mọi người có thể mang quần áo đến tặng và lấy dùng miễn phí.

Ngày đầu tiên xuất hiện, nhiều người dân Thành phố Vinh đã không khỏi ngỡ ngàng về tủ quần áo mới lạ này. Tủ dựng bên đường, mở cửa tự do, phía trên tủ giăng maket ghi rõ “Quầy hàng quần áo miễn phí”. Ngay trong buổi chiều khai trương, đã có hàng chục người dân đến xem, thử và lấy quần áo về dùng. 

Tủ quần áo miễn phí bắt đầu khai trương từ chiều 5/1.
Tủ quần áo miễn phí bắt đầu khai trương từ chiều 5/1.

Quầy hàng quần áo miễn này ra đời bởi các bạn trẻ sống tại Thành phố Vinh, nhằm góp phần mang đến một mùa đông ấm áp hơn cho những người nghèo trong thành phố. 

Chuẩn bị từ lúc sáng nhưng đến chiều quầy hàng mới chính thức hoạt động. Bạn Võ Thị Tuyết Nhung, một trong hai người “chủ” quầy hàng cho biết: “Bọn em thấy tủ quần áo miễn phí  ở Hà Nội hoạt động rất có hiệu quả, nên muốn lập ra một tủ quần áo kiểu như thế ở Thành phố Vinh. Ý tưởng này mới xuất hiện cách đây khoảng 3 ngày, sau khi thống nhất, bọn em đã nhanh chóng đi làm tủ và tổ chức quyên góp quần áo”.

 Rất đông người dân đã đến lựu chọn quần.
Rất đông người dân đã đến lựa chọn quần áo cũng như góp thêm quần áo cho quầy hàng.

Chính các bạn trẻ thực hiện chương trình “Đông ấm yêu thương, ai thừa đến sẻ chia, ai thiếu đến lấy” cũng không  nghĩ rằng quầy hàng quần áo miễn phí được người dân ủng hộ mạnh mẽ đến vậy.

40 – 50 bộ quần áo cũ đầu tiên trưng bày tại tủ đã được mọi người đón nhận và cũng đã có những người đem quần áo còn lành lặn, sạch sẽ của nhà mình đến bỏ vào tủ nhằm chia sẻ cho người khác. 

Chương trình đã gửi đi thông điệp “chia sẻ văn minh” - mọi người, mọi nhà, ai có quần áo cũ lành lặn, sạch sẽ  có thể đưa đến quầy hàng này để chia sẻ cho mọi người. “Mỗi chúng ta cùng chung tay thể hiện một hình ảnh thiện nguyện đẹp đẽ”. 

Chương trình “Đông ấm yêu thương” sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến ngày 23/1 (26 tháng Chạp Âm lịch). Trong những ngày đó, tủ quần áo của chương trình sẽ mở cửa liên tục để đón nhận và sẻ chia quần áo của mọi người. 

 Một cụ già vui mừng khi lựa chọn được một chiếc áo ấm thích hợp.
Một cụ già vui mừng khi lựa chọn được một chiếc áo ấm thích hợp.

Bạn Nhung còn cho biết thêm: “Không chỉ nhằm quyên góp, chia sẻ quần áo cho người nghèo tại TP Vinh, mà bọn em còn muốn mở rộng ra nhiều địa bàn khác, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, những địa phương còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Hy vọng chương trình sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng".

“Đông ấm yêu thương, ai thừa đến sẻ chia, ai thiếu đến lấy” là một trong những hoạt động từ thiện mà các bạn trẻ ở TP Vinh đã và đang triển khai. Chương trình tuy mới ra đời, nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với nhiều người và đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. 

                                   Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.