Nhân lên những mùa đông ấm

(Baonghean) - Vài năm trở lại đây, nhiều bà con vùng sâu, vùng xa ở miền Tây Nghệ An đã có những mùa đông ấm áp hơn nhờ những chương trình “tình nguyện yêu thương” do các bạn sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức.
Ngày 31/12/2016, bà con nghèo ở bản Nát, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp đã trải qua một ngày cuối cùng ấm áp của một năm với những món quà và tình cảm chân thành đến từ các bạn sinh viên của Câu lạc bộ (CLB) Du ca khoa Luật Trường Đại học Vinh.
Các bạn sinh viên đã trao 500 cuốn vở, 300 bộ quần áo, 20 suất quà và 5 bộ sách cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cho các em học sinh nghèo vượt khó ở bản Nát. Bên cạnh việc tặng quà, các thành viên còn mang đến những món ăn tinh thần khác cho bà con.Là một CLB âm nhạc, nhưng Du ca khoa Luật của Trường Đại học Vinh đã nhiều lần tổ chức các chương trình từ thiện giúp đỡ bà con ở vùng cao.
Sinh viên Nguyễn Thế Hùng - Chủ nhiệm CLB Du ca khoa Luật chia sẻ: “Chứng kiến cuộc sống vất vả, khó khăn của người dân bản Nát khi phải trải qua mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt. Người già và trẻ nhỏ ở đây đa số ăn không đủ no, áo không đủ ấm, các thành viên trong CLB quyết định hành động giúp đỡ người dân nơi đây”.
Chương trình không chỉ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên, mà từ đó còn đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết và tạo môi trường để các bạn sinh viên trong CLB trải nghiệm, tiếp cận thực tiễn, xây dựng nhân cách và bản lĩnh. Từ đó cống hiến sức trẻ và trưởng thành hơn.
Hội Bảo trợ từ thiện Thiện Tâm (Hà Nội) cùng với Đồn biên phòng Mỹ Lý tặng 60 suất quà tại Huồi Bắc, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: P.V
Chuyển quà từ thiện về bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: P.V
Không chỉ có CLB Du ca khoa Luật, nhiều CLB và các bạn sinh viên khác vẫn đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện các hoạt động từ thiện, nhất là vào các dịp đông về để mang hơi ấm đến cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Một trong số đó là CLB Tuổi trẻ y khoa Vinh đang gây quỹ để thực hiện chương trình “Xuân ấm tình người 2017” hướng về những bà con Nghệ Tĩnh chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua, CLB Thanh niên tình nguyện Blouse Trắng của Trường Đại học Y khoa Vinh giúp đỡ xã Nậm Nhoóng, Quế Phong…
Để gây quỹ cho chương trình, ngoài việc kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân, các bạn sinh viên còn đi nhặt ve chai hay kinh doanh các sản phẩm tự làm hay bán bánh gai, nem… Tranh thủ vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, các thành viên của nhiều CLB tổ chức bán hàng vỉa hè hoặc đến các khu ký túc xá, các lễ hội diễn ra ở trường học để bán các mặt hàng.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn tích cực giới thiệu việc kinh doanh của CLB lên trang mạng xã hội Facebook, các nhóm, hội… Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ y khoa Vinh cho biết, ví như mặt hàng bánh gai, để có nguồn hàng rẻ và chất lượng, các thành viên đã lặn lội lên tận xứ Dừa, xã Tường Sơn (Anh Sơn) lấy hàng.
Biết được mục đích của CLB, nhiều chủ hàng cũng bán với giá ưu đãi hơn. Tuy nhiên, việc kinh doanh gây quỹ từ thiện không phải là dễ dàng khi có lần các thành viên bị xua đuổi do bị nghi là lừa đảo, không được người dân hưởng ứng… Đó là chưa kể đến những hôm ế không bán được hàng, bánh bị hỏng phải vứt bỏ. Những lúc như vậy, các bạn sinh viên lại tự động viên nhau để tiếp tục công việc của CLB. 
Thành viên CLB Tuổi trẻ y khoa Vinh bán bánh gai và nem gây quỹ cho chương trình “Xuân ấm tình người 2017”.
Thành viên CLB Tuổi trẻ y khoa Vinh bán bánh gai và nem gây quỹ cho chương trình “Xuân ấm tình người 2017”. Ảnh: Chu Thanh
Không quá khó để nhận thấy thời gian gần đây, càng gần Tết, càng có nhiều chương trình từ thiện do các bạn sinh viên đứng ra tổ chức. Đây là một tín hiệu tích cực chứng tỏ sinh viên thế hệ mới ngày càng năng động, không chỉ biết nghĩ đến bản thân mà còn quan tâm đến cộng đồng, xã hội.
Để các chương trình của các bạn sinh viên phát triển mạnh, hiệu quả hơn chắc chắn cần tới sự quan tâm, phối hợp, định hướng kịp thời của các cơ quan đoàn thể liên quan như Đoàn Thanh niên hay địa phương.
Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.