Vật lý Nghệ An thêm một mùa vàng bội thu

(Baonghean.vn) - Trong số các đội tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017, Vật lý là môn để lại nhiều dấu ấn xuất sắc nhất với 4 giải Nhất. Đây cũng là đội tuyển đạt thành tích cao nhất trong cả nước, trong đó có một thủ khoa đang học lớp 11.

Những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Vật Lý. Ảnh: Mỹ Hà
Những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Vật lý. Ảnh: Mỹ Hà

36,95 điểm là số điểm xuất sắc mà Lê Nhật Minh, cậu học sinh lớp 11A3 đã giành được tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017. Đây cũng là điểm số cao nhất tại kỳ thi năm nay và với danh hiệu “thủ khoa”, Minh đã vững vàng lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi khu vực và quốc tế.

Gặp Lê Nhật Minh trong những ngày đầu tiên của năm mới, Minh cho biết: Em rất vui mừng với kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, đây chỉ là bước “khởi đầu”, giúp em tự tin hơn nữa trong kỳ thi tuyển chọn sắp tới.

Lê Nhật Minh nhà ở xã Nghi Trung - huyện Nghi Lộc. Học tại trường làng, nhưng tại kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Minh đã xuất sắc đạt thủ khoa, vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” khác. Với bước khởi đầu thuận lợi nên khi được sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Thơ An và các thầy cô trong bộ môn Vật Lý, Minh tiến bộ rất nhanh.

Ưu điểm của Minh là nhanh nhẹn, thông minh và chịu khó, kiên trì. Bên cạnh đó, Minh có niềm đam mê đặc biệt với môn Vật Lý. Nói về Minh, cô giáo chủ nhiệm Thơ An cho biết: Khi chọn Minh vào đội tuyển quốc gia của trường, thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng cũng rất lo lắng bởi lượng kiến thức của Minh so với các anh chị học lớp 12 có “non” hơn. Tuy nhiên, em đã nỗ lực rất nhiều để bù đắp vào chỗ thiếu hụt và tự tin để gìành được kết quả cao.

Học sinh Lê Nhật Minh. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Lê Nhật Minh. Ảnh: Mỹ Hà

Đội tuyển Vật lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay có 10 học sinh tham dự và cả 10 em đều giành giải với 4 giải Nhất, 3 giải Nhì và 3 giải Ba.

Là một trong 4 thí sinh đạt giải Nhất, em Đặng Hoàng Long, lớp 12 A3 cho biết: Vật lý nhiều năm nay là một trong những thế mạnh của Trường Phan. Chính vì vậy, khi được ban giám hiệu tin tưởng chúng em thực sự rất lo lắng. Điều may mắn là chúng em được các thầy cô giáo chỉ bảo tận tình, chu đáo và được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi trong cả quá trình ôn tập.

Đạt giải 2 môn Vật lý với điểm số tương đối cao, học sinh Nguyễn Thị Trà Giang rất vui mừng bởi trong khoảng 10 năm trở lại đây Giang là học sinh nữ duy nhất được lọt vào đội tuyển quốc gia.

Trước đó, khi đang học lớp 9 ở Trường THCS Lý Nhật Quang, Giang cũng đã từng giành giải nhất Vật lý toàn tỉnh. Năm lớp 11, Giang đạt giải Ba môn Vật lý toàn quốc. Chia sẻ về kết quả của mình, Giang cho biết: Học sinh nữ nếu theo đuổi một Vật lý sẽ gặp khá nhiều khó khăn bởi so với các bạn học sinh nam chúng em có nhiều hạn chế. Nhưng ngược lại, chúng em cũng có những ưu điểm riêng như cẩn thận, chắc chắn và tỉ mỉ.

Học sinh Nguyễn Thị Trà Giang. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Nguyễn Thị Trà Giang. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về thành công của môn Vật Lý năm 2017, thầy giáo Trần Văn Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm đội tuyển quốc gia môn Vật lý cho biết: Mặc dù Vật lý là môn có truyền thống của nhà trường nhưng đây là một trong những năm có thành tích tốt nhất. Chúng tôi cũng kỳ vọng với một đội tuyển đồng đều, quyết tâm các em sẽ tiếp tục có những thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là sẽ có nhiều gương mặt xuất sắc vượt qua vòng 2 để trúng vào đội tuyển quốc gia thi quốc tế.

Song Hoàng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.