Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương Bác trên báo Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 22/3, đoàn công tác của Báo Nghệ An có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Nam Đàn về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Nguyễn Lâm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn đồng chủ trì buổi làm việc.


Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác, năm 2016, Báo Nghệ An phản ánh khá đậm nét các hoạt động kinh tế xã hội của huyện Nam Đàn,qua đó góp phần cổ vũ phong trào thi đua của huyện. Cụ thể, báo đã thực hiện trên 100 tin, bài trên báo, nổi bật là loạt bài về nâng cao hiệu quả chỉ đạo tổ chức Đảng:  phản ánh không khí ra quân và thi đua về đích Nông thôn mới; các mô hình, gương điển hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả; các lễ hội; sinh hoạt văn hóa; sản vật, ẩm thực … Các cơ quan, ban ngành huyện và cộng tác viên phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An trong việc cung cấp thông tin, viết tin bài cho báo.

Đọc báo trong giờ sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn
Đọc báo trước giờ sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Về công tác phát hành và sử dụng báo Đảng, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy Nam Đàn, đến tháng 3/2017, số lượng phát hành Báo Nghệ An đạt 582 tờ/kỳ, trong đó 541 tờ đặt mua và 41 tờ được cấp; có 3 đơn vị được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo đặt mua và sử dụng báo; đã triển khai ký hợp đồng mua báo cả năm cho các đơn vị.

Sản xuất nước tương - một đặc sản và thế mạnh riêng của Nam Đàn
Sản xuất nước tương - một đặc sản và thế mạnh riêng của Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền và đặt mua báo của Nam Đàn vẫn còn một số hạn chế: tin, bài nhiều nhưng chưa có bài chuyên sâu và dấu ấn; một số vụ việc báo nêu, phản ánh chưa được huyện trả lời đầy đủ; một số số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11/CT-TW về đặt mua, sử dụng báo Đảng dẫn đến việc huyện còn thiếu 25 tờ/kỳ; vẫn còn một số Đảng bộ, chi bộ trường học cắt báo trong dịp hè.

Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn kết luận nội dung buổi làm việc, trong đó nhấn mạnh sẽ tăng cường thời lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê Bác trên báo Đảng
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn kết luận nội dung buổi làm việc, trong đó nhấn mạnh sẽ tăng cường thời lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê Bác trên báo Đảng. Ảnh: Nguyễn Hải

 Trên cơ sở tiếp thu các phát biểu trao đổi góp ý của các phòng, ban chức năng, đồng chí Nguyễn Lâm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn kết luận:  Cơ bản đồng tình với phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 do Báo Nghệ An đề xuất. Đánh giá cao kết quả phối hợp công tác với Báo Nghệ An năm vừa qua.

Thời gian tới, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, huyện Nam Đàn sẽ tích cực phối hợp với Báo Nghệ An xây dựng kế hoạch tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới; tiếp tục rà soát tìm ra nguyên nhân về đặt mua báo còn thiếu tại một số chi bộ, đảng bộ; phấn đấu 100% đầu mối chi bộ và đối tượng theo quy định có Báo Nghệ An; tăng cường kiểm tra, rà soát để xử lý và trả lời kịp thời các vấn đề báo nêu; hai bên tăng cường phối hợp hỗ trợ nhau trong xây dựng mạng lưới cộng tác viên, xây dựng Website, bản tin địa phương.

Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.