Bảo Việt Nhân thọ: Khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 người nghèo Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Trên 300 người nghèo được khám và cấp thuốc miễn phí là chương trình an sinh xã hội mà Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tham sự chương trình có bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu và các phòng, ban liên quan.

Sáng 2/4, tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo và gia đình chính sách của 2 xã Diễn Phúc, Diễn Cát và thị trấn Diễn Châu.  

Cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đón tiếp và hướng dẫn thủ tục khám bệnh cho người dân xã Diễn Phúc
Cán bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đón tiếp và hướng dẫn thủ tục khám bệnh cho người dân. Ảnh: Văn Hải
Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người già, tàn tật huyện Diễn Châu
Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người già, tàn tật huyện Diễn Châu. Ảnh: Văn Hải

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tiến hành khám, tư vấn về sức khỏe cho các hộ nghèo.

Cùng với các dịch vụ khám bệnh, đo huyết áp, đo đường huyết, siêu âm, nội soi - tai - mũi - họng, khám tổng quát, các đối tượng còn được cấp phát thuốc miễn phí.

Trực tiếp khám nội soi và cấp thuốc cho các hộ nghèo xã Diễn Cát
Trực tiếp khám nội soi và cấp thuốc cho các hộ nghèo xã Diễn Cát. Ảnh: Văn Hải

Tổng cộng có 300 người thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công được khám và cấp thuốc miễn phí. Cũng trong chương trình, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An còn tặng quà 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là trên 300 triệu đồng.

Ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tặng hoa cám ơn đại diện đoàn y bác sĩ khám và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An
Ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tặng hoa cám ơn đại diện đoàn y, bác sĩ khám và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An

Bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: Mục đích của Chương trình nhằm tri ân khách hàng, chia sẻ hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách, người có công trong chăm sóc sức khỏe. Đây là chương trình an sinh xã hội của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An triển khai tại địa bàn .

Với 20 năm gắn kết "Chung tay vì Cộng đồng", bình quân mỗi năm, Công ty Bảo Việt Nhân thọ dành kinh phí trên 2,5 tỷ đồng để tiến hành hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động khám và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo; trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo...

Ông Hoàng Công Sáng - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tặng quà cho các hộ nghèo, chính sách Diễn Châu
Ông Hoàng Công Sáng - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu trao quà cho các hộ nghèo, chính sách Diễn Châu. Ảnh: Văn Hải


Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.