6 tháng, thành phố Vinh bắt giữ 169 vụ mua bán, tàng trữ ma túy

(Baonghean.vn) – 6 tháng đầu năm 2017, Công an Tp.Vinh đã phát hiện, bắt giữ 169 vụ, 182 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đó là thông tin được đưa ra tại Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế - ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) được UBND Tp.Vinh tổ chức vào sáng ngày 05/6.

Có trên 3.000 người tham gia buổi lễ phát động do UBND thành phố Vinh tổ chức.
Có trên 3.000 người tham gia buổi lễ phát động do UBND thành phố Vinh tổ chức. ẢNh: Thanh Sơn
Tham dự buổi lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Vinh, lãnh đạo các phường xã, trường học trên địa bàn, cùng 3.000 đoàn viên thanh niên, bảo vệ dân phố, công an viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an thành phố Vinh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 169 vụ, 182 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa 62 điểm bán lẻ ma túy đã tồn tại nhiều năm, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tỉnh liên huyện, thu giữ 2,2 kg heroin, 5,2 kg ma túy tổng hợp; tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 158 đối tượng, cai nghiện cộng đồng cho 112 đối tượng.

Những kết quả đạt được đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở thành phố Vinh. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Hiện nay, đang tồn tại các đường dây, ổ nhóm mua bán ma túy với số lượng lớn; số người nghiện ma túy đang quản lý tại cộng đồng còn nhiều; số người nghiện sau cai tiếp tục tái nghiện...

Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh bắt 4 đối tượng thu 4,9 kg ma túy đá. Ảnh: Tư liệu
Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh bắt 4 đối tượng thu 4,9 kg ma túy đá vào tháng 01/2017. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố Vinh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các phường xã, các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế - ngày toàn dân phòng chống ma túy tại địa phương, đơn vị mình; đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy có hiệu quả, không để hình thành điểm nóng ma túy trên địa bàn thành phố.

Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng chống ma túy. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng chống ma túy. Ảnh: Thanh Sơn

Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống ma túy, tạo phong trào sâu rộng trong toàn dân để nhân dân lên án, phát hiện tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống ma túy; thực hiện xây dựng khối, xóm sạch về ma túy.

Công an Tp.Vinh làm tốt vai trò cơ quan nòng cốt, chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp công an thành phố thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, hạn chế tái nghiện, kìm giữ người nghiện mới phát sinh; các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không có hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.