Công đoàn Văn phòng Cục Thuế Nghệ An đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, công đoàn Văn phòng Cục Thuế Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017- 2020.

Về dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng cục Thuế, Công đoàn viên chức Nghệ An và 16 tổ chức công đoàn ngành trong tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội.
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2017; phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công đoàn Văn phòng Cục Thuế có 186 đoàn viên; sinh hoạt tại 13 tổ công đoàn, trong đó số lượng nữ đoàn viên là 90 người.

Nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn Văn phòng Cục Thuế đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính tại Cơ quan Thuế; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính, chỉ tính từ năm 2012 đến năm 2016, văn phòng  Cục Thuế  đã có 173 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở gồm: 12 sáng kiến đạt loại giỏi, 52 đạt loại khá.

Cán bộ
Cán bộ Phòng Quản lý nợ thuế trao đổi về công tác xử lý nợ thuế. Ảnh: Châu Lan

Trong nhiệm kỳ qua, Cục Thuế Nghệ An đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cục Thuế Nghệ An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015. Có 6 công chức được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba, năm 2016 đang đề nghị tặng 3 Huân chương Lao động các loại; 13 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ có hàng chục tập thể và hàng trăm lượt cá nhân đã được Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế tặng bằng khen và giấy khen, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...

Riêng về công tác công đoàn có 75 lượt đoàn viên và 25 lượt tập thể được Công đoàn viên chức Nghệ An khen, 3 lượt đoàn viên và 2 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh khen; 1 đoàn viên được CĐVC Việt Nam tặng Bằng khen; 1 đoàn viên và 1 tập thể được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen. 5 năm qua Công đoàn Văn phòng Cục Thuế đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Liên đoàn
Bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Văn phòng Cục thuế Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam

Trong phần thảo luận, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới đó là: Tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn...

Cán bộ Văn phòng công đoàn Cục thuế Nghệ An bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Cán bộ Văn phòng công đoàn Cục Thuế Nghệ An bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Cảnh Nam

Tại đại hội, tập thể, 2 tập thể và 1 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2020 và 5 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên./.

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.