Sinh viên tình nguyện vượt rừng, mở đường ở Phà Đánh

(Baonghean.vn) - Thực hiện chiến dịch tình nguyện tại xã Phà Đánh (Kỳ Sơn), đội sinh viên tình nguyện  Đại học Vinh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương.

Xã Phà Đánh có 10 bản, là địa bàn sinh sống của 3 dân tộc Thái, Khơ Mú, Kinh. Do địa hình đồi núi phức tạp nên giao thông đi lại, đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Về giúp đỡ bà con trong dịp này có 19 sinh viên đến từ khoa Lịch sử và khoa Giáo dục chính trị, Đại học Vinh, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương trong thời gian 3 tuần từ ngày 3 - 21/7.

Làm đường về bản Xốp Nhúc dài gần 7 km, trong điều kiện địa hình cheo leo. Ảnh: Huy Thư
Làm đường về bản Xốp Nhúc dài gần 7 km, trong điều kiện địa hình cheo leo. Ảnh: Huy Thư

Những ngày qua, đội sinh viên tình nguyện đã phối hợp với đoàn thanh niên và bà con dân bản, cùng vượt rừng, mở đường từ trung tâm xã đến bản Xốp Nhúc - bản xa nhất của xã Phà Đánh.

Mặc dù điều kiện làm việc khá vất vả, phải đi xa gần 10 km, trèo dốc, vượt núi Phà Đánh, đào cây, chuyển đá với không ít nguy hiểm như: đá rơi, ong đốt, trượt ngã, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đội tình nguyện đã phối hợp tốt với địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau nhiều ngày cùng làm, cùng ăn “những bữa cơm đạm bạc, trải lá cây làm mâm” cùng các chi đoàn thanh niên xã Phà Đánh và bà con dân bản Xốp Nhúc, Kèo Lực 1 giữa rừng, con đường mới từ trung tâm đến bản Xốp Nhúc dài gần 7 km đã hoàn thành. 

Bữa cơm trưa giữa rừng, trải lá làm mâm. Ảnh: Huy Thư
Bữa cơm trưa giữa rừng, trải lá làm mâm. Ảnh: Huy Thư

Trước đó người dân ở bản này muốn đến trung tâm phải “lên đèo xuống động” thì nay đã có con đường ven núi, có thể đi lại bằng xe máy. Niềm mong mỏi lớn của người dân Xốp Nhúc đã thành hiện thực.

Chia sẻ niềm vui với bà con, bạn Trần Đức Anh - sinh viên lớp 56A, khoa Giáo dục chính trị cho biết: “Làm đường về bản Xốp Nhúc với em là chuyến hành quân đường rừng gian nan nhất từ trước tới nay, tuy mệt, vất vả, nhưng vui. Những ngày lao động này không chỉ góp phần giúp đỡ bà con có một con đường mới để đi, mà còn giúp bọn em trưởng thành hơn trong ý chí, nghị lực”.

Không khí mở đường ở xã Phà Đánh. Ảnh: Huy Thư
Không khí mở đường ở xã Phà Đánh. Ảnh: Huy Thư

Ngoài mở đường, tu sửa đường giao thông liên bản, nội bản, đội sinh viên tình nguyện còn giúp dân làm rẫy, làm sạch môi trường, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, thăm hỏi, trao quà cho các gia đình hoàn cảnh, giao lưu văn nghệ với bà con…

Ngoài mở đường, đội sinh viên tình nguyện còn giúp dân làm rẫy, làm sạch môi trường, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi… Ảnh: Huy Thư
Ngoài mở đường, đội sinh viên tình nguyện còn giúp dân làm rẫy, làm sạch môi trường, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi… Ảnh: Huy Thư

Anh Lương Văn Tạc, Bí thư Đoàn xã Phà Đánh nhận xét: “Có thể nói, từ trước tới nay, đây là một trong những đội tình nguyện về địa phương làm việc vất vả nhất, nhưng đem lại những ý nghĩa thiết thực nhất. Cán bộ địa phương cũng như bà con dân bản hoan nghênh  tinh thần làm việc của đội, ghi nhận công sức và tấm lòng của các bạn trong việc giúp bà con khắc phục khó khăn, tạo nên một không khí mới cho bản làng”./.

                                                        Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.