Nghi vấn thuốc Parkinson khiến người dùng trầm cảm

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ thuốc Parkinson không chữa khỏi bệnh mà còn làm người bệnh mệt mỏi, khó chịu, trầm cảm.

Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một chứng bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác.

Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động, nó có đặc điểm như cứng cơ, tay chân run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong những trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vấn động vật lý khác.

Hầu hết những người mắc bệnh Parkinson ở độ tuổi 50 trở lên nhưng những người trẻ tuổi có thể mắc bệnh. Theo Y học cổ truyền bệnh Parkinson còn được gọi là Ma Mộc, Tứ chi nhuyễn nhược hay Chấn chiến. Hiện nay có rất nhiều người trên Thế giới cũng như Việt Nam gặp những vấn đề liên quan đến bệnh Parkinson.

 

Nhưng theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Loyola Chicago ( Mỹ) đã phát hiện những viên thuốc Parkinson gần như không chữa khỏi bệnh mà còn gây rối loạn tâm lý, không thể kiểm soát được hành vi của bản thân.

Cùng với đó những bệnh nhân sử dụng thuốc Parkinson còn chia sẻ: Sau khi sử dụng thuốc họ tăng ham muốn tình dục, ham mê những tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, họ cũng không thể kiểm soát được chế độ ăn của bản thân.

Theo các nhà nghiên cứu (Mỹ) khẳng định rằng những bệnh nhân sử dụng thuốc Parkinson bệnh không hề thuyên giảm mà còn mắc thêm chứng bệnh rối loạn kiểm soát (ICD). Đây là một loại rối loạn tâm lý làm cho bệnh nhân có những suy nghĩ tiêu cực, bệnh nhân luôn có cảm giác căng thẳng, bất an và thực hiện những hành vi không kiểm soát để giảm bớt căng thẳng đó.Cùng với đó những bệnh nhân sử dụng thuốc Parkinson còn chia sẻ: Sau khi sử dụng thuốc họ tăng ham muốn tình dục, ham mê những tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, họ cũng không thể kiểm soát được chế độ ăn của bản thân.

Đánh giá của Tiến sĩ Jose Biller tại Đại học Loyola Chicago (Mỹ): Bệnh nhân mắc chứng rối loạn kiểm soát hành vi (ICD) có khả năng gây ra hậu quả thảm khốc đến cơ thể như bộ não trì trệ, hoang tưởng, trầm cảm cùng với đó bệnh cũng ảnh hưởng nhiều đến tài chính, gia đình và công việc….

Việc quản lý thuốc Parkinson vô cùng khó khăn vì hiện nay ngoài thuốc Parkinson thì chưa hề có thêm bất kì loại thuốc hay bất cứ phương pháp nào khác có thể điều trị cho những bệnh nhân mắc Parkinson.Thuốc Parkinson đã được xem xét để giảm hoặc ngừng thuốc nhưng điều này vẫn đang là một thách thức lớn đối.

Theo Pháp Luật

tin mới

Chương trình livestream 'Phương pháp điều trị và phòng tránh bệnh nấm da hiệu quả'

Đón xem chương trình livestream '20h Bác sĩ đây rồi' ngày 20/5: Phương pháp điều trị và phòng tránh bệnh nấm da hiệu quả

(Baonghean.vn) -Chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” ngày 20/5 với chủ đề: “Phương pháp điều trị và phòng tránh bệnh nấm da hiệu quả”, Bác sĩ CKI Vi Thị Ngân, Chuyên ngành da liễu - Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện ĐKTP Vinh sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về bệnh lý này...

Thay đổi thói quen sinh hoạt thế nào để giảm cholesterol có hại?

Thay đổi thói quen sinh hoạt thế nào để giảm cholesterol có hại?

Một trong những tác động đáng lo ngại nhất của cholesterol đến sức khỏe là hình thành các mảng xơ vữa trong thành động mạch. Các mảng xơ vữa này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều chỉnh một số thói quen hằng ngày sẽ giúp giảm cholesterol có hại, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang là nơi điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Ảnh: Hoàng Yến

Xây dựng ‘mái nhà chung’ của bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang là nơi theo dõi và điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hàng tháng, các bệnh nhi phải nhập viện định kỳ để duy trì sự sống. Khoa hiện là ngôi nhà thứ hai của các bệnh nhi này.