10 điều cần ghi nhớ khi con gái đi du học

Độc giả Âu Lan (hiện đang sinh sống ở California, Mỹ) đã có một bài viết chia sẻ về những điều cần lưu ý đối với các du học sinh.

Dưới đây là bài viết của anh

du học,lưu ý khi đi du học
Vắn tắt một vài điều mà các cô gái trẻ cùng các bậc phụ huynh cần lưu ý khi chuẩn bị đi du học. 

18 tuổi. Cuộc đời mới bắt đầu. Rời xa gia đình, xa khỏi vòng tay chăm sóc cùng sự kiểm soát của cha mẹ, phần lớn các em đều khao khát tung cánh chim non tự do khám phá và phiêu lưu. Cuộc sống mới trên xứ người, tha hồ thích gì làm nấy vì ba mẹ đã không còn ở đó, trong khi chưa biết rõ về luật pháp cũng như văn hoá sống của người bản xứ, lắm khi sẽ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, bi thảm. Là nữ, lại càng nên chú ý tới vấn đề an toàn cá nhân.

1. Không đi xe đạp. Hoặc không dùng xe đạp như một phương tiện đi lại chính thay thế cho xe buýt hay xe hơi. Vì đi xe đạp tham gia giao thông trên các con đường lớn gồm 4, 5 làn đường chung với xe hơi xe tải là rất nguy hiểm. Đi buổi tối lại càng nguy hiểm vì xe hơi có thể không nhìn thấy mình để tránh. Tương tự với xe "scooter" hay "skateboard" (ván trượt). Một nỗi ám ảnh của anh một thời đó là cứ tan sở về là gặp một thằng nhóc 14,15 tuổi trượt ván trong làn xe đạp trên đại lộ 4,5 làn đường xe hơi chạy vun vút. Cũng mấy cái "scooter", "skateboard" đó phóng vèo qua đèn đỏ cũng là nỗi e ngại của các tài xế xe hơi.

2. Không bao giờ lên xe hơi với người lạ dù họ có mời mình lên.

3. Tránh đỗ xe trong những bãi đỗ vắng vẻ. Nếu mình đỗ xe nơi vắng mà có chiếc xe tới đỗ ngay bên cạnh thì nên lái đi chỗ khác. Đã có nhiều trường hợp xe đỗ bên cạnh bắt cóc nữ tài xế vừa ra khỏi xe. Nước Mỹ này đầy rẫy những kẻ bệnh hoạn hay tội phạm, khi đã bị chúng lôi lên xe là xong đời.

4. Khi đi bộ, nên đi ngược chiều với luồng xe chạy để thấy được luồng xe chạy tới. Tránh đi xuôi chiều cũng vì lý do sợ bị lôi lên xe.

5. Mấy tháng đầu tiên khi mới có bằng lái xe, nên chỉ lái theo một tuyến đường đơn giản, cố định như từ nhà tới trường, để quen với cách điều khiển xe hơi và không lạc đường dẫn tới việc lái lạng quạng gây tai nạn.

6. Luôn mang theo tiền mặt, nhưng không nhiều. Khoảng $50 - $70.

7. Hạn chế đi chơi về khuya. Tầm nửa đêm về sáng thường hay gặp bọn say rượu, nghiện ma túy, trộm cướp.

8. Coi chừng cưỡng bức khi hẹn hò. Khi hẹn hò với người lạ hay người mới quen, đừng bao giờ rời khỏi ly nước của mình phòng bị “thuốc”.

9. Không đi dạo hay lang thang ngoài công viên vắng vẻ, nhất là sau khi trời sập tối. Gái châu Á nhỏ con, yếu sức, là miếng mồi ngon cho những kẻ bệnh hoạn.

10. Nếu các bạn đi ra đường, đi bộ hay đi xe đạp, nhất là vào ban đêm thì phải mặc các loại áo chuyên dụng cho ban đêm, hoặc nếu không có thì các hãng bán đồ thể thao cũng hay có những phần phản quang trên áo quần. Xe đạp thì thường phải gắn bóng đèn nhấp nháy để khi đi trong tối sẽ được nhận biết ra ngay.

11. Đặc biệt với các bạn nữ, đi ra ngoài luôn luôn phải thủ loại bình xịt hơi cay. Nếu đột ngột bị tấn công thì cái ống xịt đó (nhìn như thỏi son hay cây bút) xịt vào sẽ làm cho đối phương cay xè đôi mắt và mình sẽ tranh thủ thoát hiểm. Chính bản thân mình cũng luôn có một cây xịt như vậy bên mình để phòng thân. Rất tiện lợi và hữu hiệu.

Theo VNN

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.